Thứ Ba, 10 tháng 7, 2018

Mobifone -AVG: Cảnh cáo Ban cán sự đảng Bộ TTTT

Mobifone -AVG: Đảng cảnh cáo Ban cán sự đảng Bộ
Ban Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam quyết định cảnh cáo Ban cán sự đảng Bộ Thông tin và Truyền thông nhiệm kỳ 2011-2016 vì vụ Mobifone mua AVG. Đây là diễn biến mới nhất liên quan cuộc điều tra kéo dài về việc công ty Mobifone mua 95% cổ phần của Công ty Cổ phần Nghe nhìn toàn cầu AVG. Sau gần hai năm điều tra, Đảng Cộng sản tuyên bố vụ việc "làm thất thoát lớn tài sản của Nhà nước". 
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là Trưởng Ban 
Chỉ đạo TƯ về phòng, chống tham nhũng
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp của Ban Bí thư ngày 10/7 để ra kết luận về một số vụ kỷ luật trong Đảng. Thông cáo nói Ban Bí thư kết luận Ban cán sự đảng Bộ Thông tin và Truyền thông đã "thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo" trong vụ AVG. Đây là giai đoạn ông Nguyễn Bắc Son còn là Bộ trưởng, còn đương kim bộ trưởng Trương Minh Tuấn là thứ trưởng.

Ban Bí thư Đảng Cộng sản nói "một số đồng chí lãnh đạo Bộ vi phạm nghiêm trọng và rất nghiêm trọng trong thực hiện nguyên tắc làm việc và chức trách, nhiệm vụ được giao; chưa kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện kết luận của Thanh tra Chính phủ về Dự án trên".

Những vi phạm của Ban cán sự đảng Bộ Thông tin và Truyền thông là "rất nghiêm trọng, đã làm thất thoát rất lớn tài sản của Nhà nước, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động và quá trình cổ phần hoá của Tổng Công ty Mobifone, đến uy tín của tổ chức đảng và Bộ Thông tin và Truyền thông, gây bức xúc trong xã hội".

Ban Bí thư Đảng Cộng sản quyết định thi hành kỷ luật Ban cán sự đảng Bộ Thông tin và Truyền thông nhiệm kỳ 2011-2016 bằng hình thức Cảnh cáo.

Diễn tiến thanh tra vụ AVG:

  • 22/7/2016: Thường trực Ban Bí thư chỉ đạo chính phủ tiến hành thanh tra toàn diện việc mua 95% cổ phần của AVG.
  • 1/8/2016: Thủ tướng giao Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương tiến hành thanh tra toàn diện.
  • 6/9/2016: Thanh tra Chính phủ tổ chức công bố quyết định thanh tra tại Tổng công ty Viễn thông Mobifone.
  • 2/2/2018: Tại họp báo chính phủ thường kỳ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Người phát ngôn Chính phủ Mai Tiến Dũng nói Thủ tướng và Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã họp rất nhiều với các cơ quan, giao cho Thanh tra Chính phủ chủ trì vấn đề thanh tra và kết luận báo cáo Chính phủ để Chính phủ báo cáo với Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng Trung ương và báo cáo Tổng Bí thư.
  • 14/3/2018: Thanh tra Chính phủ có Thông báo Kết luận số 356/TB-TTCP về việc Kết luận thanh tra toàn diện Dự án Tổng công ty Viễn thông Mobifone mua 95% cổ phần của Công ty cổ phần nghe nhìn Toàn Cầu (AVG). Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ: Giao cơ quan điều tra có thẩm quyền của Bộ Công an tiếp nhận toàn bộ hồ sơ, tài liệu thanh tra Dự án Tổng công ty Viễn thông Mobifone mua 95% cổ phần AVG để xem xét, khởi tố điều tra, xử lý đúng người, đúng vi phạm, đúng pháp luật.
Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đôn đốc cuộc thanh tra vụ Mobifone mua AVGBản quyền hình ảnhGETTY IMAGES
Image captionPhó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đôn đốc cuộc thanh tra vụ Mobifone mua AVG
  • 24/3/2018: Thanh tra Chính phủ công bố toàn văn Kết luận thanh tra. Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Bùi Ngọc Lam đã trình bày văn bản truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình (thay mặt Thủ tướng Chính phủ) đồng ý với Kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ.
  • 2/4/2018: Tại họp báo chính phủ thường kỳ, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Bùi Ngọc Lam cho biết, trên cơ sở kết luận thanh tra và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về dự án Mobifone mua 95% cổ phần Công ty AVG, Thanh tra Chính phủ đang cùng các cơ quan chức năng phối hợp chặt chẽ thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, bảo đảm kết luận của Thanh tra Chính phủ.
  • 25/4/2018: Thanh tra Chính phủ cho biết Cục Cảnh sát điều tra phòng chống tội phạm kinh tế và tham nhũng (C46 - Bộ Công an) đang tiến hành tiếp nhận toàn bộ hồ sơ, tài liệu liên quan tới dự án Mobifone mua cổ phần AVG để tiến hành điều tra.
  • 27/4/2018: Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng thống nhất bổ sung việc xử lý kết luận thanh tra việc Mobifone mua 95% cổ phần của Công ty cổ phần nghe nhìn Toàn Cầu (AVG) vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.
  • Tháng 5/2018: Nhóm cổ đông AVG hoàn trả hơn 8.500 tỷ đồng cho Mobifone.
  • Cuối tháng 5/2018: Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận nguyên bộ trưởng Nguyễn Bắc Son chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của Ban cán sự Đảng nhiệm kỳ 2011-2016.
  • Cuối tháng 6/2018: Ủy ban Kiểm tra Trung ương khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Lê Nam Trà, nguyên Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty MobiFone và ông Phạm Đình Trọng, Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Quản lý doanh nghiệp, Bộ Thông tin và Truyền thông.
  • 6/7: Ủy ban Kiểm tra Trung ương trình văn bản cho Ban Bí thư, đề nghị xem xét thi hành kỷ luật Ban cán sự đảng Bộ Thông tin và Truyền thông nhiệm kỳ 2011 - 2016.

https://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-44315765

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét