Thứ Hai, 1 tháng 5, 2017

Cổng chào 0 tỷ và Cổng chào 200 tỷ Quảng Ninh

Cổng chào 0 tỷ và Cổng chào 200 tỷ

Cận cảnh cổng chào trị giá gần 200 tỷ đồng của tỉnh Quảng Ninh
28/04/2017 - Cổng chào tỉnh Quảng Ninh được xây dựng trên quy mô trên 120 ha, tổng số vốn đầu tư gần 200 tỷ đồng.



Ngày 27/4, UBND tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức thông xe cổng chào thuộc cụm biểu tượng số một trong dự án khu dừng nghỉ và giới thiệu sản phẩm du lịch tại quốc lộ 18A (xã Bình Dương, thị xã Đông Triều).



Công trình cổng chào tỉnh Quảng Ninh được xây dựng trên quy mô trên 120 ha, với tổng số vốn đầu tư gần 200 tỷ đồng huy động từ nguồn vốn xã hội hóa (trong tổng số 368 tỷ đồng cho toàn bộ cổng tỉnh và điểm dừng chân tỉnh Quảng Ninh) (Ảnh: VOV).

Lấy ý tưởng từ những dãy núi đá trùng điệp và tạo dáng hình rồng, mô hình cổng chào được cho là kết hợp giữa hai yếu tố di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long và Trung tâm phật giáo Yên Tử, với các tiêu chí: “Uy nghi, vững chãi, ấn tượng" (Ảnh mô hình cổng chào: VOV)


Công trình động thổ xây dựng hồi tháng 3/2016 thiết kế 8 trụ thép có độ cao 38-43m, chiều rộng chân trụ từ 50-60m, xen kẽ các trụ chính là nan phụ thiết kế không giống nhau, tạo dáng những dãy núi trùng điệp của tỉnh Quảng Ninh (Ảnh: VOV)


Hiện một số hạng mục nhỏ của cụm công trình vẫn chưa hoàn thiện, nên còn tình trạng bừa bộn với những khối đất, đá ven đường khu vực công trình cổng chào của Quảng Ninh (Ảnh: VnExpress)


Phối cảnh tổng thể toàn bộ công trình cổng tỉnh Quảng Ninh (Ảnh: VOV)


Theo UBND tỉnh, dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và tuần du lịch Hạ Long - Quảng Ninh 2017, dự báo lượng khách đến địa phương sẽ tăng đột biến, do đó việc thông xe cổng chào nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các phương tiện, góp phần quảng bá du lịch từ vị trí đầu tỉnh (Ảnh: VOV).

Mai Anh (Tổng hợp)
http://www.baogiaothong.vn/can-canh-cong-chao-tri-gia-gan-200-ty-dong-cua-tinh-quang-ninh-d206568.html


L’image contient peut-être : 3 personnes

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét