Thứ Bảy, 12 tháng 12, 2015

Những bức hình phụ nữ ám ảnh tâm trí bạn

Những bức hình phụ nữ ám ảnh tâm trí bạn
Chỉ nhìn qua, bạn chắc chắn sẽ cho rằng đây đơn thuần là những tấm hình chụp phụ nữ. Song thực chất chúng không phải ảnh chụp, mà là những bức tranh được vẽ bởi bàn tay tài hoa của người nghệ sĩ! Và nếu nhìn sâu vào những tác phẩm ấn tượng dưới đây, bạn sẽ phát hiện ra chúng không như mình tưởng...
Những bức tranh đẹp, sống động đến từng tiểu tiết là kết quả nhiều giờ đồng hồ làm việc tỉ mỉ, đánh từng lớp, từng lớp sơn dầu của nghệ sĩ siêu thực Philipp Weber.

Nữ công an mút kẹo khi tiếp dân

Nữ công an mút kẹo “nhóp nha, nhóp nhép” khi tiếp dân
Lâm Phương - Đoạn video ghi lại cảnh một nữ cán bộ chiến sĩ công an vừa ngậm kẹo mút trong miệng vừa tiếp dân, được chia sẻ trên mạng xã hội gây phản ứng của dư luận. Mới đây trên mạng xã hội chia sẻ một đoạn clip dài hơn 4 phút, ghi lại cảnh một nữ cán bộ chiến sĩ công an được cho là thuộc công an phường Tân Quý, quận Tân Phú (TP.HCM) vừa tiếp dân vừa ngậm kẹo mút trong miệng trong giờ làm việc.

Nữ công an ngậm kẹo mút khi tiếp dân (Ảnh cắt từ video)
Theo nội dung video được chia sẻ thì nữ công an “hồn nhiên” ăn kẹo mút trong lúc xung quanh có nhiều người đang chờ được giải quyết công việc. Có lúc cán bộ này còn lấy tay cầm que kẹo ra rồi lại cho vào miệng ngậm và nói chuyện với người dân.

Sài Gòn sau 0 giờ: Hai thái cực của phố đêm Sài Gòn

Sài Gòn sau 0 giờ: Hai thái cực của phố đêm Sài Gòn
Dân trí - Sau 0h, Sài Gòn vẫn chưa “ngủ”. Hàng vạn nam thanh nữ tú vẫn đang điên cuồng cùng điệu nhạc, ánh đèn và những ly rượu ngoại trong các bar, club, nhà hàng… ở phố Tây. Cũng trên những con phố này, hàng trăm con người khác lại thức cùng gánh nặng mưu sinh…

Chị Melin, du khách người Mỹ tỏ ra rất thích thú với phố Tây ở Sài Gòn
Những thú vui đêm
Khi bóng tối bao trùm lên khắp Sài Gòn cũng là lúc hoạt động giải trí ở phố đêm Bùi Viện trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Các nhà hàng, quán bar, sàn nhảy rực rỡ ánh đèn cho đến lúc bình mình lên.

“Chén cơm mình ăn, áo mình mặc là từ tiền của nhân dân!”

Đừng nghe người cộng sản nói, hãy mở to mắt nhìn họ làm. Nói hay mà không làm thực chất chỉ là phường bịp bợm, lừa đảo người dân.
Kỳ họp thứ 20 – HĐND TPHCM khóa VIII:
“Chén cơm mình ăn, áo mình mặc là từ tiền của nhân dân!”
Dân trí - Cải cách hành chính được xem như là giải pháp cơ bản làm động lực cho cỗ máy chính quyền thành phố hoạt động tốt, phát triển kinh tế xã hội. Chủ tịch HĐND TP đặt hàng các đại biểu: “Làm sao cho các công chức hiểu được chén cơm mình ăn, áo mình mặc là từ tiền của nhân dân!”.

Kỳ họp thứ 20 - HĐND TPHCM khóa VIII bắt đầu ngày làm việc thứ 2
Cần giải pháp cụ thể cho 3 nhóm vấn đề lớn
Ngày 9/12, kỳ họp thứ 20 của HĐND TPHCM khóa VIII bước vào ngày làm việc thứ 2. Trong buổi sáng, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, Chủ tịch HĐND TPHCM đã có bài báo cáo tổng hợp ý kiến đại biểu thảo luận tổ trong chiều 8/12 và chủ trì cho các đại biểu thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội năm 2015 và nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế – xã hội thời gian tới.

"Huyền thoại thi Toán”: “Nếu muốn thay đổi thì về mà thay đổi”

"Huyền thoại thi Toán”: “Nếu muốn thay đổi thì về mà thay đổi”
Hoàng Nguyên Vũ - Hãy về sống, hiểu đất nước để biết mình phải làm gì, đừng đứng ngoài cuộc để so sánh. Và nếu muốn cơ chế thay đổi thì chính các em hãy về thay đổi. Đó là lời nhắn nhủ của “huyền thoại thi Toán” Lê Bá Khánh Trình.

TS. Toán học Lê Bá Khánh Trình được xem là một huyền thoại thi Toán của Việt Nam khi giành Giải Nhất với số điểm 40/40, đồng thời đoạt giải đặc biệt về lời giải độc đáo trong kỳ thi này. Ông cũng là học sinh Việt Nam duy nhất đạt giải đặc biệt trong một kỳ thi Toán Quốc tế tính đến nay.

20 tác phẩm đẹp nhất cuộc thi ảnh quốc tế ở Italy

20 tác phẩm đẹp nhất cuộc thi ảnh quốc tế ở Italy
Hơn 15.000 bức ảnh từ hơn 100 nước gửi về tham dự giải thưởng nhiếp ảnh thế giới Siena (Italy) lần thứ nhất khiến người xem choáng ngợp.

Giải cao nhất thuộc về Vladimir Proshin với bức ảnh chụp những ngư dân đánh cá trên dòng sông tại thành phố Lệ Thủy, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc năm 2013.

Giải về hiệu ứng màu sắc thuộc về bức ảnh khinh khí cầu Cappadocia ở Thổ Nhĩ Kỳ của Giulio Montini. Cảnh tượng 100 khinh khí cầu lần lượt bay lên không trung trong ánh mặt trời lên vô cùng ngoạn mục. Tác giả may mắn ở độ cao bên trên các khinh khí cầu và chụp được một khinh khí cầu đơn lẻ.

Sự tàn nhẫn đằng sau món gan ngỗng béo xa hoa

Sự tàn nhẫn đằng sau món gan ngỗng béo xa hoa
Để có bộ gan béo phì gấp 10 lần bình thường, những con ngỗng bị banh mồm, ép ăn gần 10 kg thức ăn mỗi ngày, chết trong điều kiện tồi tàn và bệnh tật. Foie gras (gan ngỗng béo) là một trong những món ăn tinh tế, đẳng cấp nhất của ẩm thực Pháp. Món này thường được phục vụ ở các nhà hàng cao cấp, xuất hiện trong danh sách những món ăn đắt đỏ nhất thế giới. Tuy nhiên, đằng sau vẻ ngoài hấp dẫn lại ẩn chứa nhiều sự thật gây tranh cãi.
Những bộ gan ngỗng béo ngậy được dùng để 
chế biến các món ăn cao cấp. Ảnh: Newsweek.
Niềm tự hào của nền ẩm thực Pháp
Trong tiếng Pháp, từ foie gras có nghĩa là gan béo. Gan béo không lấy từ ngỗng bình thường mà phải từ những con ngỗng đực được vỗ béo. Tuy nhiên ngày nay, người ta có thể dùng cả gan ngỗng hoặc vịt đực. Foie gras tuyệt hảo bởi lớp bơ ngậy, mềm mịn và tan trong miệng, khác hẳn cấu trúc đặc, khô cứng của các loại gan thông thường. Vị béo nhẹ nhàng, trôi xuống cổ lại càng thấy ngậy. Foie gras đòi hỏi phải có kỹ thuật chế biến cao mới có thể làm ra những món ăn xứng tầm hương vị.

Bộ ảnh tuyệt đẹp về Việt Nam

Nghệ thuật nhiếp ảnh Việt Nam
by Nguyễn Vũ Phước

Giấc mơ hoang

Giấc mơ hoang
Lật đổ Gaddafi và chế độ của ông ta, để xây dựng một chế độ tốt hơn tại Libya chỉ là một “giấc mơ hoang” với nhiều cơn ác mộng. Đã hơn bốn năm, kể từ ngày chế độ của Tổng thống Libya Muammar Gaddafi bị lật đổ và ông ta bị giết chết trong một cuộc nỗi dậy đẫm máu và kinh hoàng, đất nước và người dân Libya vẫn chưa thể định hình được một chế độ chính trị - xã hội. Từ Libya và Myanmar, người ta nhìn sang Sirya, một đất nước có điều kiện và hoàn cảnh không khác gì Libya và hiện tại các lực lượng cả trong và ngoài nước đang đi tìm một giải pháp cho cuộc khủng hoảng. Đã đến lúc lãnh đạo các lượng, phe phái tại Sirya nhìn sang Myanmar để học cách hành xử - bắt tay hoà giải vì lợi ích dân tộc và tương lai của đất nước mình.

Đại tá Muammar Gaddafi, ảnh: News.com.au.
Cho đến nay, quốc gia châu Phi này vẫn bị xâu xé bởi các phe phái bộ tộc, xã hội bất ổn và đầy bạo lực, người dân không có việc làm, cuộc sống thiếu thốn và phải dời bỏ quê hương để đi tìm miền đất hứa. Đồng thời lực lượng khủng bố lại được gieo mầm và phát triển mạnh mẽ trên cái nền xã hội rối ren ấy, ngày càng nguy hiểm và đe dọa đến sự tồn vong của đất nước Libya. Người ta đang tự hỏi, mục đích thực sự của việc lật đổ chế độ Gaddafi là gì?

Đặt tên gì đẹp nhất cho con gái sinh năm 2016?

Đặt tên gì đẹp nhất cho con gái sinh năm 2016?
Khi thai nghén một bé gái, mẹ mong con lớn lên sẽ xinh đẹp, thùy mị; giỏi giang, thành đạt hay trở thành một cô gái thông minh, cá tính? Đây có lẽ là câu chuyện của tương lai, nhưng dù sau này con trở thành “hình mẫu” nào đi chăng nữa thì chắc chắn rằng, mẹ vẫn luôn mong cuộc sống của con an yên, thảnh thơi và gặp nhiều may mắn phải không? Vậy thì, ngay lúc này, ngoài việc chăm sóc thai kì thật tốt, mẹ cũng nên bắt đầu nghĩ cách đặt tên cho con gái sinh năm 2016 đi thôi. Một cái tên hay sẽ gửi gắm được rất nhiều yêu thương, mong đợi của mẹ và nhất là mang đến vận mệnh tốt cho bé đấy!
ảnh minh họa
Gợi ý đặt tên cho con gái sinh năm 2016 theo tính cách
Các bé gái sinh ngày 8/2/2016 đến ngày 27/1/2017 dương lịch – tức là năm Bính Thân theo âm lịch sẽ mang tuổi Thân, mệnh Hỏa (sơn hạ hỏa). Rất nhiều mẹ thường lo lắng rằng sinh bé tuổi Thân, nhất là bé gái thì lớn lên hay gặp trắc trở, lận đận, “có số vất vả”,… nhưng thực tế không phải vậy. Bởi loài khỉ thường có đặc tính hiếu động, vui vẻ, lạc quan lại thông minh, nhanh nhẹn; do đó bé tuổi Thân cũng được cho là mang những tính cách tượng trưng như vậy.

Chưa thể đặt tên 'Đường Nguyễn Bá Thanh'

Chưa thể đặt tên 'Đường Nguyễn Bá Thanh'
Nỗ lực đặt tên đường để vinh danh cố lãnh đạo Thành phố Đà Nẵng gặp khó khăn và dừng lại ở bước ‘sẽ nghiên cứu’. Truyền thông trong nước cho hay Hội đồng Nhân dân Thành phố Đà Nẵng vào hôm 10/12 họp về việc thông qua nghị quyết đặt tên một số đường trên địa bàn thành phố năm 2015.
Ông Bá Thanh nguyên là Trưởng Ban Nội chính Trung ương và là Phó trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng. Một đại biểu được dẫn lời nói rằng cố Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, Trưởng ban Nội chính Trung ương, là người công lớn trong sự nghiệp phát triển thành phố và xứng đáng được đặt tên đường tại thành phố này.

Quốc tế nghi ngờ kế hoạch ngũ niên của Thủ tướng

Quốc tế nghi ngờ kế hoạch ngũ niên của Thủ tướng
Nam Nguyên, phóng viên RFA
Yêu cầu về Luật lập hội đứng đầu: Diễn đàn Đối tác Phát triển tổ chức ngày 5/12 ở Hà Nội để lại nhiều nghi vấn về kế hoạch 5 năm tới của Chính phủ Việt Nam. Hình ảnh bà Victoria Kwa Kwa, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam nổi bật trên các báo mạng, kèm theo những câu hỏi hóc búa dành cho Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

Diễn đàn Đối tác Phát triển tổ chức ngày 5/12
ở Hà Nội. Photo courtesy of World Bank
Điều không ngờ là trong diễn từ bế mạc Diễn đàn Đối tác Phát triển Việt Nam của bà Victoria Kwa Kwa, đứng hàng đầu khuyến nghị 7 điểm lại là yêu cầu về Luật lập hội. Thời báo Kinh tế Việt Nam có thể là báo điện tử chính thức duy nhất đề cập tới sự kiện này. Tờ báo có bài “Luật về Hội sẽ thổi luồng sinh khí mới vào xã hội”. Theo đó, khi điểm lại một số kiến nghị cụ thể trong phiên bế mạc Diễn đàn Đối tác Phát triển ngày 5/12/2015, nội dung đầu tiên mà Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, bà Victoria Kwa Kwa nhắc đến chính là Luật về Hội. Tờ báo đã trích nguyên văn nội dung thứ nhất trong kiến nghị 7 điểm mà bà Kwa Kwa đúc kết: “ Cần thiết phải soạn thảo và thực hiện một bộ luật có hiệu lực mạnh về hội và hiệp hội. Chính điều đó sẽ giúp thực hiện chương trình nghị sự của Chính phủ”.

Thư gửi Bộ CT, Ban CHTW và toàn thể ĐV Đảng CSVN

Thư gửi Bộ Chính trị, Ban Chấp hành TW khóa XI, các đại biểu dự Đại hội lần thứ XII và toàn thể đảng viên Đảng CSVN
Ngày 9 tháng 12 năm 2015
Thưa quý vị,
Chúng tôi, những người ký tên dưới đây, hết sức trăn trở, lo âu về vận mệnh đất nước, thấy cần gửi tới Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI cùng các đại biểu dự Đại hội XII và toàn thể đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam một số suy nghĩ và yêu cầu bức thiết phù hợp với ý nguyện của đông đảo nhân dân trong nước và người Việt ở nước ngoài.
1- Qua 30 năm đổi mới, Việt Nam từ một nước kém phát triển trở thành nước đang phát triển ở trình độ trung bình thấp với những tiến bộ về kinh tế và đời sống nhân dân, về thực hiện các “Mục tiêu thiên niên kỷ” do Liên Hiệp Quốc đề ra. Tuy nhiên, so với nhiều nước, nhất là các nước trong khu vực (trong đó có những nước cách đây không lâu còn ở trình độ phát triển ngang hoặc kém nước ta), Việt Nam đã tụt hậu xa hơn cả về kinh tế, khoa học công nghệ và giáo dục, đặc biệt là về năng suất lao động, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Tình trạng mại dâm trá hình diễn ra gần như công khai

Tình trạng mại dâm trá hình diễn ra gần như công khai
(NLĐO) - Theo Cục trưởng Cục phòng, chống, tệ nạn xã hội (Bộ LĐTBHX) Nguyễn Xuân Lập, tình trạng mại dâm trá hình diễn ra gần như công khai, ai ai cũng biết, chỉ có các ngành chức năng không chịu làm nên mới không biết và vẫn lúng túng trong việc quản lý mại dâm.
Cục trưởng Nguyễn Xuân Lập phát biểu tại hội thảo
Ngày 11.12, phát biểu tại Hội thảo "Vai trò và hiệu quả của Đội công tác xã hội tình nguyện" do Cục phòng, chống, tệ nạn xã hội phối hợp với Trung tâm hỗ trợ sáng kiến phát triển cộng đồng tổ chức tại Đà Nẵng, ông Nguyễn Xuân Lâp nêu ra dẫn chứng tình trạng mại dâm, điển hình như Đồ Sơn (Hải Phòng), Quất Lâm (Nam Định), … tình trạng mại dâm trá hình diễn ra gần như công khai, ai ai cũng biết, chỉ có các ngành chức năng không chịu làm nên mới không biết.

Cộng đồng ASEAN và tương lai Việt Nam

Cộng đồng ASEAN và tương lai Việt Nam
So với nhiều quốc gia ASEAN, Việt Nam không chỉ đông về dân số mà còn là vùng đất thuận lợi cho thương mại, du lịch, giao thông… Do đó nếu Việt Nam được xây dựng tốt đẹp sẽ trở thành một điểm tựa quan trọng cho khối ASEAN. Vấn đề quan trọng là Việt Nam phải nhanh chóng thoát ra khỏi vòng kim cô xã hội chủ nghĩa, thực sự xây dựng Việt Nam là một quốc gia dân chủ, tự do và công bằng thì mới khai dụng được tiềm lực dân tộc để có thể đóng góp hiệu quả cho tương lai ASEAN nói chung và cho đất nước Việt Nam nói riêng.
10 nguyên thủ của khối ASEAN quyết định xây dựng Cộng đồng 
kinh tế ASEAN hôm 21/11/2015 tại Kuala Lumpur, Malaysia
Theo như cam kết của 10 nhà lãnh đạo ASEAN hôm 21 tháng 11 năm 2015 tại Thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia, Cộng đồng kinh tế ASEAN (ASEAN Economic Community, viết tắt AEC), sẽ chính thức ra đời vào thời khắc cuối năm 2015.

Cà Mau bất ngờ công bố ngân sách vẫn “khỏe”!

Cà Mau bất ngờ công bố ngân sách vẫn “khỏe”!
(NLĐO) - Lãnh đạo TP Cà Mau khẳng định ngân sách TP vẫn ổn, không nợ nhiều như các báo thông tin và đến trước Tết Nguyên Đán TP sẽ không còn nợ đọng. Ngày 11-12, tại cuộc họp báo thông tin về việc nợ nần của UBND TP Cà Mau (tỉnh Cà Mau) mà dư luận đang quan tâm, ông Huỳnh Thanh Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP Cà Mau, khẳng định ngân sách của TP hiện bình thường.
Một góc TP Cà Mau
Theo báo cáo số 376/BC-UBND ngày 30-11 của UBND TP Cà Mau, tính đến ngày 22-11, số nợ đọng xây dựng cơ bản từ nguồn vốn cân đối ngân sách TP và nguồn tỉnh hỗ trợ là trên 60 tỉ đồng. Lãnh đạo TP khẳng định con số này là bình thường và giảm nhiều so với năm 2014 (gần 95 tỉ đồng).

Chúng ta nợ lịch sử và dân tộc những gì?

Chúng ta nợ lịch sử và dân tộc những gì?
Tác giả: Kỳ Duyên (Bản gốc)
Và chúng ta, nợ nước Việt, nợ lịch sử dân tộc, nợ các bậc tiền nhân- một sự phát triển mạnh mẽ, đầy khí phách để có thể bình đẳng với các dân tộc lớn- cả trí tuệ, tài năng và phẩm cách.

Từ xa xưa, dân gian đã có câu tổng kết về cái sự vụng, vô ý vô tứ trong nết ăn ở của con người: Bóc ngắn cắn dài. Cái sự vụng ấy, giờ đang ứng nghiệm với hai địa danh, khiến dư luận XH được dịp bàn loạn. Nhưng có phải là vô ý vô tứ không? Chắc là không.

Chuyện dân chơi việt “đổi gió” với… “gái Tây”

Những câu chuyện “lạ” về dân chơi việt “đổi gió” với … “gái Tây”
“Mốt” của dân chơi bây giờ không chỉ có vào vũ trường, “xõa” thâu đêm suốt sáng với các loại thuốc kích thích, đua xe… mà họ còn “đổi gió” bằng cách “làm thân” với “gái Tây”. “Mục sở thị” sở thích quái đản ấy, chúng tôi lên các phố trung tâm quanh hồ Gươm (Hà Nội), phát hiện ra rất nhiều chuyện bi hài khó tin.
Những cô gái Tây là “điểm nhắm” của nhiều dân chơi Việt
Tiếng Anh bập bẹ vẫn “cưa” “gái Tây
Các con phố như Mã Mây, Lương Ngọc Quyến, Đào Duy Từ, Hàng Bạc nhiều năm nay được mệnh danh là phố “gà Tây” bởi mật độ người nước ngoài ở đây rất đông. Tại đây, không chỉ có những quán ăn, uống đông khách nước ngoài mà nhiều gia đình đã thực hiện dịch vụ cho Tây ở cùng để tăng thu nhập. So với những vũ trường, quán bar ở Bảo Khánh, Lý Thái Tổ, Hàng Khay… thì giá dịch vụ ở những con phố trên khá “mềm” cho nên nhiều Tây “ba lô” đã chọn những con phố xa hồ Gươm một chút để “rủng rỉnh” tiền tiêu hơn du lịch ở Việt Nam.

Tại sao chính phủ không nên in thêm tiền?

Tại sao chính phủ không nên in thêm tiền?
Việt Nam đang trên bờ vỡ nợ, nghĩa là không có đủ tiền để trả nợ. Chính phủ có 4 giải pháp: 1) tăng thuế phí 2) vay thêm 3) cắt giảm ngân sách và 4) in tiền. Cách in tiền là phương pháp thông dụng nhất, vì đó là cách âm thầm nhất. Nếu chính phủ Việt Nam in tiền để trả cho ngân sách, kết quả là giá tiêu dùng ở Việt Nam sẽ tăng cao. Điều này đồng nghĩa với việc người dân phải đi làm nhiều hơn để trang trải cho cuộc sống. Họ thường đổ lỗi cho việc tăng giá lên lòng tham của người kinh doanh, nhưng ít ai biết rằng họ đang bị chính phủ ăn cắp mồ hôi nước mắt của mình qua cách in tiền (lạm phát). Sau đây là bài viết giải thích vì sao chính phủ không nên in thêm tiền.

Vì sao lại có tiền?
Chính phủ có thể in tiền, vậy thì tại sao nó không in thêm ra và đem đi cho? Tất nhiên, điều này sẽ giảm sự nghèo đói và kích thích nền kinh tế?

Thế nào là đặc quyền và thái độ xã hội

Thế nào là đặc quyền và thái độ xã hội
Nguyễn Mạnh Trạch - Tại một trường trung học, một người thầy giáo muốn dạy cho học sinh hiểu về đặc quyền và thái độ xã hội, một khái niệm đôi khi còn khó hiểu với ngay cả người lớn. Ông tổ chức một trò chơi. Đầu tiên, ông đặt trước bục giảng một thùng rác. Sau đấy, ông yêu cầu tất cả học sinh vo tròn một tờ giấy và ném vào thùng rác ấy:

- Các bạn là đại diện cho các tầng lớp của xã hội. Mỗi người đều có một cơ hội để trở nên giàu có và bước chân vào tầng lớp cao tầng, bằng cách ném cục giấy các bạn có trên tay vào cho bằng được thùng rác này, với điều kiện là bạn phải ngồi yên ở vị trí mình.

35 khác biệt giữa gái chưa chồng và gái có chồng

35 khác biệt giữa gái chưa chồng và gái có chồng
1. Gái chưa chồng nhìn con trai háo hức. Gái có chồng nhìn con trai rồi nhìn đi hướng khác.
2. Nghe tin bạn bè cưới, gái chưa chồng hỏi: “Cậu lấy ai?”, gái có chồng hỏi: “Cậu lấy lần thứ mấy?
3. Gặp cướp, gái chưa chồng khóc, còn gái có chồng hét: “Thích gì thì cướp đi”.

Thứ Sáu, 11 tháng 12, 2015

Tự trọng và đoàn kết làm nên sức mạnh dân tộc

Tự trọng và đoàn kết làm nên sức mạnh dân tộc
(GDVN) - Một khi dễ dãi trong việc cầm đồng tiền của nước khác, thậm chí chấp nhận những "quà tặng miễn phí" từ xe hơi cho đến điện thoại cầm tay thì không dễ gì thoát.
Bà Aung San Suu Kyi, ảnh: The Japan Times.
Ngày 8.12 – một tháng sau ngày bầu cử tại Myanmar, mang lại chiến thắng vang dội cho NLD và bà Aung San Suu Kyi, tuy nhiên, chiến thắng ấy bây giờ chỉ còn là dư âm trong đời sống xã hội ở Myanmar. Chẳng lẽ người dân Myanmar mau chóng quên đi một chiến thắng vĩ đại trong lịch sử dân tộc mà họ là tác nhân quan trọng nhất làm nên chiến thắng ấy? Chắc chắn không phải vậy.

Tây du ký bản quyền Việt

Tây du ký bản quyền Việt
Bấm chuột bên phải để tìm mục play; bấm mục play để xem

0:19/2:08

19 giải pháp giúp não minh mẫn tới già

Giúp não minh mẫn tới già
Các nghiên cứu khoa học ngày nay cho thấy rằng có nhiều cách để não luôn ở trong trạng thái tốt nhất có thể tránh mắc bệnh suy giảm trí nhớ do gene di truyền. Tập luyện thành thói quen đều đặn, trau dồi thường xuyên 19 cách cơ bản dưới đây là những yếu tố giúp bạn duy trì khả năng tư duy sắc bén suốt đời.
Một số nghiên cứu trước đây chỉ ra rằng gene có thể quyết định con người có mắc bệnh suy giảm trí nhớ hay không. Nhưng các nhà khoa học của Đại học California (Mỹ) khẳng định rằng chúng ta có thể tìm ra nhiều cách để não luôn ở trong trạng thái tốt nhất. Họ đã kiểm tra khả năng nhận thức của 2.500 người trong độ tuổi 70-79 trong suốt 8 năm.

9 điều không nên làm để tránh hao tài tốn của

9 điều không nên làm để tránh hao tài tốn của
Trong cuộc sống hàng ngày có một số thói quen tưởng chừng như vô hại nhưng lại gây ảnh hưởng xấu đến phong thủy. Dưới đây là 9 điều bạn không nên làm nếu không muốn bị hao tài tốn của cũng như ảnh hưởng tới sức khỏe.
1. Không nên treo chiếu gương ở trước cửa nhà mình rọi vào nhà hàng xóm: Có một số người không hiểu rõ nội tình, hoặc do người khác xúi bậy, mà treo gương, thậm chí là kính bát quái các loại trên cửa nhà mình…, lại chiếu vào cửa nhà hàng xóm đối diện. Kết quả sẽ làm cho hai bên phong thuỷ đại chiến, cuối cùng, cả hai đều bị tổn thương. Vì vậy, không thể hành động thiếu suy nghĩ.

Những bức ảnh làm bạn không còn lý do để tuyệt vọng

Những bức ảnh làm bạn không còn lý do để tuyệt vọng
Đường cùng chưa chắc là không còn đường, tuyệt cảnh cũng có thể gặp sự sống! Bạn đối với cuộc sống, tình yêu, sự nghiệp, gia đình… có cảm thấy mờ mịt và tuyệt vọng không? Hãy ngắm 19 bức ảnh về thực vật dưới đây, chúng ở vào tình cảnh khốn cùng mà vẫn có thể sinh tồn và ra hoa rực rỡ. Thực vật còn không thấy nản chí mà cố gắng tìm được con đường cho mình, bạn thì sao?
Một đóa hoa mọc lên từ khe hở
Những bức ảnh xem xong, bạn không còn lý do để tuyệt vọng nữa

Hàng trăm người chặn quốc lộ 1A để phản đối bắt người

Hàng trăm người dân chặn quốc lộ 1A để phản đối bắt người
TPO - Hàng trăm người dân thôn Đông Yên, Kỳ Lợi, Kỳ Anh kéo nhau ra QL 1A chặn đường khiến giao thông bị tê liệt. Nguyên nhân vụ việc được xác định những người dân này phản đối lực lượng chức năng bắt người vi phạm pháp luật.
Hàng trăm người dân chặn đường làm QL 1A ách tắc kéo dài.
Sự việc xảy ra vào khoảng 9 giờ sáng nay, 11/12, khiến QL 1A đoạn qua đèo Con (giáp ranh giữa xã Kỳ Nam và phường Kỳ Phương, TX Kỳ Anh) hoàn toàn bị ách tắc. Trung tá Hà Phi Hoàng, Đội trưởng đội CSGT TX Kỳ Anh cho biết, việc người dân chặn QL 1A đã khiến cho hai đầu đèo Con có hàng trăm phương tiện không thể di chuyển.

Bộ Công an đề xuất hoãn xin ý kiến về Luật Biểu tình

Bộ Công an đề xuất hoãn xin ý kiến về Luật Biểu tình
Vntinnhanh.vn - Bộ Công an vừa đề xuất hoãn xin ý kiến về Luật Biểu tình tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIII vào tháng 3/2016 do chưa nhận được đủ hồi âm từ các cơ quan liên quan. Thay vào đó, ban soạn thảo đề xuất trình Luật Cảnh vệ đã hoàn tất thẩm định.
Chiều 11/12, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tờ trình việc chuẩn bị kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho hay ngoài các vấn đề khác, Quốc hội sẽ dành một ngày cho ý kiến dự án Luật Biểu tình.

Thực trạng văn hóa của người Việt

Thực trạng văn hóa của người Việt
Ở phòng thu âm mình, có ca sỹ tới thu âm và bị mất xe, sau đó tới công an phương để khai báo. Thì họ bảo, sao ông lại để mất xe, bị mất như vậy thì làm sao chúng tôi lấy được danh hiệu ‘văn hóa’. Đại khái như vậy, chứ họ có quan tâm đến có văn hóa hay không; Ở Sài Gòn thì cổng nào cũng có khu văn hóa thật, nhưng mà trong đó cũng có hút chích, có đánh nhau, có đủ thứ…” - nhạc sỹ Mai Trung Chính
Cổng chào khối văn hóa ở phường Đông Vĩnh – Tp. Vinh – tỉnh Nghệ An 
Danh hiệu văn hóa, làng văn hóa được chính quyền Việt Nam áp dụng với mục đich giảm những tệ nạn xã hội, gia tăng giá trị đạo đức gia đình, xã hội. Mặc dù có rất nhiều gia đình đạt danh hiệu ‘gia đình văn hóa’ nhưng tình trạng đạo đức xã hội, tệ nạn xã hội xuống cấp vẫn không được cải thiện.

Vì sao tiền của Mỹ có màu xanh lục?

Vì sao tiền của Mỹ có màu xanh lục?
Năm 1861, để chi trả cho cuộc Nội Chiến Mỹ, chính phủ liên bang bắt đầu phát hành tiền giấy lần đầu tiên kể từ khi Đại hội Lục địa (thời 13 thuộc địa) in tiền để giúp chi trả cho cuộc Chiến tranh Cách mạng Mỹ (những đồng tiền giấy đô-la đầu tiên, theo cách gọi của người dân thuộc địa, được in với số lượng lớn đến mức chúng sớm mất đi phần lớn giá trị). 

Trong những thập niên trước Nội Chiến, các ngân hàng tư nhân được nhà nước cấp phép đã được tự in tiền giấy, kết quả là đã có nhiều thiết kế và mệnh giá tiền khác nhau. Những tờ tiền mới được chính phủ Hoa Kỳ phát hành từ thập niên 1860 được gọi là tiền xanh lục vì mặt sau của chúng được in bằng mực xanh lục. Loại mực này là một biện pháp chống làm giả tiền thông qua ảnh chụp, vì máy ảnh thời đó chỉ chụp được ảnh đen trắng.

Vì sao người Việt thích ăn mì gói?

Vì sao người Việt thích ăn mì gói?
TTO - Bài viết Mì ăn liền, ăn nhanh, bệnh nhanh trên TTO ngày 6-12 đã có hơn 200.000 bạn đọc quan tâm và chia sẻ. Có bạn đọc cho rằng chỉ cần nghe tới chữ "mì", là phải "làm" ngay một tô không cần quan tâm trời đất.  
Mì ăn liền là món ăn quen thuộc trong nhiều gia đình VN - Ảnh: Mạnh Khang
Mì ăn liền là món ăn quen thuộc trong nhiều gia đình VN - Ảnh: Mạnh Khang
Năm 2009, VN tiêu thụ khoảng 4,3 tỉ gói mì. Tuy nhiên, chỉ 3 năm sau đó (tức là năm 2012), Hiệp hội Mì ăn liền thế giới cho biết con số này tại VN đã tăng lên 5,1 tỉ gói. Mới đây, Bộ Nông nghiệp thực phẩm và nông thôn Hàn Quốc cho biết, trung bình một người Việt Nam tiêu thụ 55,1 gói mì ăn liền một năm, đứng thứ hai thế giới chỉ sau nước này.

Mì ăn liền, ăn nhanh, bệnh nhanh

Mì ăn liền, ăn nhanh, bệnh nhanh
TTO - Trung bình một người Việt Nam tiêu thụ 55,1 gói mì ăn liền một năm, đứng thứ hai thế giới, sau Hàn Quốc với 76 gói, báo Yonhap vừa dẫn thông tin từ Bộ Nông nghiệp thực phẩm và nông thôn Hàn Quốc cho biết. Theo các bác sĩ, lạm dụng mì ăn liền có thể khiến cơ thể bị thiếu chất và mắc nhiều bệnh do tác hại của các chất có trong gói mì.
Mỗi năm người Việt ăn trung bình 55,1 gói mì ăn liền, 
nhiều thứ hai thế giới sau Hàn Quốc - Ảnh: MINH HUYỀN
Biết hại vẫn thích ăn
Theo quan sát, quầy bán mì ăn liền trong các hệ thống siêu thị lớn nhỏ luôn thu hút nhiều người tiêu dùng, bất kể thời điểm nào trong ngày. Một nhân viên phụ trách quầy bán mì trong siêu thị BigC (Tô Hiến Thành, Q.10, TP.HCM) cho biết: “Giờ mua sắm cao điểm từ 17g-20g, quầy bán mì luôn trong tình trạng rất đông. Đặc biệt là ngày cuối tuần khi các gia đình đi mua sắm để phục vụ cho cả tuần. Có những gia đình vào siêu thị mua sỉ mì đóng thành thùng. Tuy nhiên số lượng người này không nhiều bằng các gia đình đi chọn rất nhiều loại mì khác nhau, mỗi loại vài gói để thay đổi khẩu vị”.

Không ngạc nhiên vì tìm không thấy tham nhũng!

Không tìm thấy tham nhũng thì cũng chẳng việc gì phải ngạc nhiên!
Hết Hà Nội đến Hồ Chí Minh... không tìm thấy tham nhũng, rồi BCT chỉ thị... xử lý tham nhũng... vì sự tồn vong? Vậy tham nhũng đang trốn ở đâu? Mà nghĩ cho cùng thì trốn ở đâu được, có lẽ họ đang ngồi đầy trong các hội trường, có lẽ họ đang ngồi trên những hàng ghế trang trọng danh dự, có lẽ họ là người đang điều hành một cuộc họp nào đó, và có lẽ họ cũng chính là người đang đứng lên phát biểu mạnh mẽ về tệ nạn tham nhũng?
Tham nhũng ở nước ta là quốc nạn, là giặc nội xâm, nhưng chống rất khó, chống không được... vì một điều đơn giản là bời chính họ (tham nhũng) mới là người có đủ toàn năng, đủ điều kiện để có thể chống tham nhũng!

Quan chức khai không có gì, vợ con xài ngàn tỉ

Quan chức khai không có gì, vợ con xài ngàn tỉ
Một trong những biện pháp quan trọng nhất để phòng chống tham nhũng là kê khai, kiểm soát tài sản, thu nhập thì chúng ta lại đang thực hiện rất hình thức và kém hiệu quả nhất. Thời gian gần đây, dư luận nhân dân rất quan tâm, đặt vấn đề về tài sản của cán bộ, công chức sau khi thôi giữ chức vụ. Tuy nhiên, hiện chưa có quy định để đảm bảo minh bạch tài sản, thu nhập của người đã thôi giữ chức vụ, quyền hạn.
Ông Ngô Mạnh Hùng (phó cục trưởng Cục 
Chống tham nhũng, Thanh tra Chính phủ) - Ảnh: L.Kiên
Đây là nhận định của nhiều đại biểu tại hội thảo quốc tế “Xây dựng thiết chế kiểm soát tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, người có chức vụ, quyền hạn” do Ủy ban Tư pháp của Quốc hội tổ chức tại Quảng Ninh ngày 10-12.

Putin "công cốc" ở Syria?

Putin "công cốc" ở Syria?
Can thiệp quân sự của Nga vẫn chưa mang lại những thay đổi quyết định trên chiến trường, khiến hy vọng đạt được tiến bộ ở Syria hiện đổ lên vai ngoại giao. Trong bối cảnh Ngoại trưởng Mỹ John Kerry sắp tới Moscow để gặp Tổng thống Vladimir Putin, các quan chức Mỹ và Israel nhận xét, sự can thiệp của Nga vào Syria cho kết quả không như kỳ vọng, và điều này có thể khiến nhà lãnh đạo Nga sẵn lòng hơn trong việc hợp tác với nỗ lực của Mỹ nhằm giải quyết cuộc nội chiến ở Syria.
Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Wordpress)
Ông Kerry né tránh vấn đề trên, từ chối trả lời một phóng viên hỏi tại một cuộc họp báo ở Paris tuần này rằng liệu ông có nghĩ Putin hối hận đã tấn công ở Syria hay không. Nhưng khi trò chuyện một cách riêng tư thì các quan chức Mỹ đưa ra một nhận xét thẳng thừng hơn về tâm trạng ở Kremlin. "Người Nga đã nghĩ họ có thể nhanh chóng đạt nhiều thắng lợi trên chiến trường. Nhưng họ không thực sự có được thắng lợi nào...".

Đà Nẵng ‘mạnh tay’ với người Trung Quốc

Đà Nẵng ‘mạnh tay’ với người Trung Quốc
VOA Tiếng Việt Đà Nẵng đã trục xuất 64 người Trung Quốc làm việc “chui”, trong bối cảnh có nhiều quan ngại về việc công dân nước này đang “nắm” nhiều khu đất mang tính “chiến lược” ở thành phố. Truyền thông trong nước hôm 9/12 đưa tin, những người bị buộc phải rời Việt Nam sang Đà Nẵng với visa du lịch, và mỗi người đã bị phạt gần 1.000 đôla.
Người Trung Quốc chờ lên máy bay tại sân bay Tân Sơn Nhất ở thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh chụp ngày 15/5/2014). Tình trạng người Trung Quốc nhập cảnh bằng đường du lịch để làm việc trái phép 'đang gây nhiều phức tạp cho công tác quản lý nhà nước' Việt Nam.

Mối oán duyên tiền kiếp của hòa thượng và tên đạo tặc

Mối oán duyên tiền kiếp của vị hòa thượng và tên đạo tặc
Vào triều đại nhà Thanh, có một vị hòa thượng tu hành trong chùa Quan Đế trên một ngọn núi. Tâm của vị hòa thượng thuần khiết và thanh tịnh. Ông một lòng hướng Phật, kiên định tu luyện. Nhưng, đúng vào thời ấy tại địa phương đó lại có một tên đạo tặc hoành hành vô cùng ngang ngược. Dân chúng bất ổn, ai ai cũng lo sợ.
Một đêm, vị hòa thượng đang ngủ thì nằm mơ. Trong giấc mơ, ông gặp một vị Thần đến báo cho ông một chuyện mà ông sẽ sớm gặp phải. 
Vị Thần nói: “Ngày mai chính là tử kỳ của ngươi. Có một tên đạo tặc cưỡi ngựa trắng đến. Hắn tên là Chu Nhị. Hắn và ngươi có mối thù hận từ kiếp kiếp chưa giải được, cho nên trốn tránh là không có tác dụng.”

Sau Mianmar, ngọn gió dân chủ đang đến Venezuela

Sau Miến Điện, ngọn gió dân chủ đang đến Venezuela
Vào những ngày cuối năm 2015, nhân loại đã đón nhận hai chiến thắng ngoạn mục của làn sóng dân chủ hóa Miến Điện ở Á Châu và Venezuela ở Nam Mỹ. Venezuela từng là thuộc địa của Tây Ban Nha từ thế kỷ 14. Nước này chính thức trở thành một quốc gia độc lập vào năm 1821 dưới sự lãnh đạo của người anh hùng Simon Bolivar.
Nếu cuộc bầu cử quốc hội Miến vào ngày 8/11 đưa đến sự chiến thắng áp đảo của đảng Liên Minh Quốc Gia vì Dân Chủ (NLD) do bà Aung San Suu Kyi lãnh đạo sau 25 năm tranh đấu dưới chế độ quân phiệt Miến từ năm 1990, thì một tháng sau, sự chiến thắng của Liên minh chính trị đối lập Venezuela chiếm 99 ghế/167 ghế trong cuộc bầu cử quốc hội hôm mồng 6/12 đã khởi đầu một trang sử mới, sau 16 năm đắm chìm trong chủ nghĩa cộng sản thoái hóa tại đây.

‘Rửa sạch’ hình ảnh cảnh sát GT trong lòng dân

‘Rửa sạch’ hình ảnh cảnh sát giao thông trong lòng dân
Cao Huy Huân - Trước phiên khai mạc kỳ họp lần thứ 20 Hội đồng Nhân dân TP. HCM khóa 8 diễn ra từ ngày 8-12 đến 11-12, báo Thanh Niên dẫn lời cử tri 24 quận, huyện trên địa bàn thành phố phản ánh cách thức xử lý vi phạm giao thông của cảnh sát giao thông (CSGT) không minh bạch, không rõ ràng, chỉ canh người vi phạm để phạt mà thiếu tính giáo dục; CSGT núp lùm để canh người tham gia giao thông gây nên hình ảnh phản cảm. Cử tri quận này đề nghị CSGT nên đường đường chính chính kiểm soát hành vi vi phạm giao thông.

Cảnh sát giao thông tại một ngã tư ở Hà Nội, ngày 31/10/2011.
‘Giữa đường thấy chuyện bất bình’
Tôi nhớ Việt Nam có truyện Lục Vân Tiên, “giữa đường thấy chuyện bất bình”, ra tay nghĩa hiệp cứu Kiều Nguyệt Nga. Người dân không mong cảnh sát như Lục Vân Tiên vốn chỉ có trong truyện, nhưng kỳ vọng rằng trên những chặn đường vốn đã lắm ổ gà, ổ voi, lô cốt, thậm chí hố tử thần, thì họ vẫn an tâm vì cảnh sát hiện diện để họ tin tin tưởng về an ninh, giúp họ qua cơn bỉ nạn trong những khi tiến thoái lưỡng nan vì nạn kẹt xe cao độ.

Tranh giành kho báu hàng tỷ USD dưới đáy biển

Tranh giành kho báu hàng tỷ USD dưới đáy biển
Colombia vừa thông báo tìm thấy xác của một con tàu lớn của Tây Ban Nha chở đầy vàng, bạc và những đồ vật có giá trị khác bị chìm tại biển Caribe cách đây 307 năm. Các chuyên gia cho rằng, mặc dù có ý nghĩa quan trọng về lịch sử và văn hóa, nhưng việc phát hiện xác tàu San Jose có khả năng dẫn đến bùng phát tranh cãi về mặt pháp lý.
Một bức vẽ sơn dầu về trận đánh giữa tàu Anh và 
Tây Ban Nha ngoài khơi Cartagena năm 1708
Xác tàu đắm chứa đầy vàng bạc
“Là người đứng đầu quốc gia, tôi rất vui mừng thông báo, không còn nghi ngờ gì nữa, chúng ta đã tìm thấy tàu San Jose bị chìm cách đây 307 năm. Đây là kho báu quý giá nhất từng được tìm thấy trong lịch sử nhân loại”, Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos thông báo hôm 5-12. Tổng thống Colombia cho biết, nước này đã mất 2 năm nghiên cứu các bản đồ lịch sử, khí tượng học và sử dụng công nghệ tìm kiếm đáy biển tiên tiến nhất để xác định vị trí tàu San Jose.

Thi đua đi nữa, thua đi mãi

Thi đua đi nữa, thua đi mãi
Tôi xót xa vì “bao người tốt đẹp, bao người giỏi giang, bao người dâng hiến” “sống quanh ta” phải lặng thầm, nép mình trước cái bất nhân, bất nghĩa, cái gian tham vô độ đang cướp đoạt mọi thứ, từ tài sản tới tính mạng con người, một cách ngang ngược, bạo tàn, vô đạo đức. Xã hội dưới chính thể này bênh vực cái bất tài, cái vô trách nhiệm, cái bè đảng, cái ăn cắp và ăn cướp của nhân dân, kể cả ăn cướp tổ quốc! Chưa bao giờ sĩ khí, đạo đức của xã hội xuống thấp như bây giờ!
Đại hội thi đua yêu nước lần thứ IX. Nguồn ảnh: báo Công Lý
Đại Hội Thi Đua Yêu Nước Toàn Quốc vừa diễn ra hoành tráng tại Hà Nội ngày 07-12-2015 với sự tham dự của nhiều chức sắc trong chính quyền: Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Ủy ban trung ương MTTQ VN Nguyễn Thiện Nhân…

“Đúng quy trình”: Lá bùa hộ mệnh của nhóm lợi ích?

“Đúng quy trình”: Lá bùa hộ mệnh của nhóm lợi ích?
 Bàn tiếp về chuyện một số địa phương đang hết tiền, nợ tiền, TS. Đỗ Thiên Anh Tuấn cho rằng khái niệm “đúng quy trình” rất đáng sợ vì nó đang là lá bùa hộ mệnh cho nhiều chuyện không thể gọi khác đi là ‘đè bẹp luật pháp”. "Hội chứng tuổi 59" và "Hoàng hôn nhiệm kỳ"
Bạc Liêu, Xây dựng cơ bản, Chi tiêu công, Đỗ Thiên Anh Tuấn,  Cơ chế giám sát, chi tiêu ngân sách
Một góc khu trung tâm hành chính tỉnh Bạc Liêu. Ảnh minh họa: baobaclieu.vn
Các kỳ họp QH gần đây đều nghe các vị đại biểu báo động về bội chi ngân sách, nhưng dường như sự đánh động đó chưa đủ sức ngăn chặn tình trạng “vung tay quá trán” và hệ quả như chúng ta đang thấy ở Bạc Liêu và Cà Mau có đúng không?

Thứ Năm, 10 tháng 12, 2015

VỈA HÈ TÈ HE

VỈA HÈ TÈ HE
Ồ, hóa ra người đàn bà kia đang ra sức van nài khi hai sọt ngô và chiếc xe thồ bị “ lực lượng chức năng” bốc lên thùng xe “đặc chủng con cóc” bán tải năm tạ. Lý do a? Chiếm dụng vỉa hè lòng đường buôn bán gây mất trật tự giao thông và mỹ quan đô thị. Chiếc xe vù đi. Giọng một anh Cẩm ngồi trong cabin mang chất Nghệ nằng nặng “ khóc lóc chi, có gì lên phường”. Tôi hỏi thằng chủ quán bia “ sao các ông bày biện ra đây mà không bị dọn?”. Nó không nói gì mà lừ mắt nhìn tôi. Bà hàng chè bồm thuốc lào kẹo lạc kề bên lẩm bẩm “bé như chúng em đây mà hàng ngày vẫn phải đóng hụi chết nữa là”.
Vỉa hè là công thổ quốc gia, phải khẳng định và công nhận với nhau là như vậy. Ấy nhưng ở ta, vỉa hè đã và đang biến thành tư thổ của các hộ gia đình. Không tin ư, tôi đố các bạn đỗ xe hay bày biện cái gì trước vỉa hè cửa nhà người ta được đấy. Không bị đuổi như tà ma thì cũng nghe ngay bài tráng ca “ mặt nặng như chì và hãy đi chỗ khác”. Vỉa hè không hiểu tự khi nào đã biến thành khoảng sân riêng một cách cắc cớ và vô duyên như vậy.

Trở lại nước Mỹ

Trở lại nước Mỹ
Người Buôn Gió - Đây là lần thứ hai tôi đến Mỹ, bắt đầu lúc 5 giờ sáng ở phi trường TL ở Berlin đợi chờ làm thủ tục bay sang Anh. Chuyến bay bắt đầu lúc 7 giờ 30 phút, mãi đến 6 giờ thủ tục xuất vé, gửi hành lý mới bắt đầu. Thì ra cửa lên máy bay ngay đằng say quầy làm thủ tục, khách không phải đi xa tìm cửa lên máy bay như lần khác. Chẳng biết cuốn hộ chiếu Việt Nam được làm như thế nào, người của hãng hàng không quệt đến mấy lần tấm hộ chiếu trên máy kiểm tra, anh ta nhíu mày vẻ khó hiểu, gọi người khác đến xem cùng. Họ chỉ trỏ trên màn hình máy tính gì đó, mãi rồi họ cũng xuất vé cho tôi vào cửa kiểm tra lên máy bay.

Đến đây bỗng có thêm một trạm của cảnh sát, cái tấm hộ chiếu màu xanh của Việt Nam lại khiến hai người cảnh sát đăm chiêu tìm kiếm mãi điều gì trên máy tính. Tôi cũng không ngạc nhiên, tôi biết thế nào thì tôi cũng đi qua những chỗ như thế, có điều sẽ là bao lâu. Tất nhiên lúc nào cũng sẽ lâu hơn những tấm hộ chiếu của nước khác, thậm chí là của Trung Quốc vẫn là nhanh hơn.

Tượng đài 411 tỷ giành huy chương vàng

Tượng đài 411 tỷ giành huy chương vàng
Tượng đài Bà mẹ Việt Nam anh hùng vốn gây tranh cãi vì ngân sách tới 411 tỷ đồng đã đoạt huy chương vàng tại Triển lãm Mỹ thuật Việt Nam 2015. Tượng đài này do tác giả Đinh Gia Thắng thiết kế, được khai trương hồi tháng Ba tại TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Nguyên mẫu tượng đài là bà Nguyễn Thị Thứ (xã Điện Thắng, huyện Điện Bàn, Quảng Nam), có 9 con trai, một con rể và hai cháu ngoại hy sinh trong chiến tranh chống Pháp và Mỹ.

Kinh phí xây dựng tượng đài lên tới 411 tỷ đồng
Ban tổ chức Triển lãm Mỹ thuật Việt Nam 2015 đã công bố và trao giải vàng cho tác giả Đinh Gia Thắng vào tối 9/12, bên cạnh một tác giả khác - ông Nguyễn Khắc Hân với tác phẩm tranh khắc gỗ A Di Đà Phật.

Vì sao người Nhật lại cúi đầu kính trọng tướng Mỹ?

Bị đánh bom nguyên tử, vì sao người Nhật lại cúi đầu kính trọng tướng Mỹ?
"...MacArthur, vị danh tướng của Mỹ, là người chỉ huy quân đội tiến đánh Nhật Bản trong thế chiến thứ II. Tuy nhiên, khi ông rời khỏi đất nước này, người dân không hề căm ghét mà ngược lại đều tỏ lòng biết ơn bởi những việc làm của ông..." Nhật Bản trở thành cường quốc kinh tế thứ hai thế giới, quốc gia phồn vinh, nhân dân giàu có, xã hội ổn định. Có thể nói thêm một câu, quân chiếm đóng của Mỹ không chi một đồng tiền thuế nào của người dân Nhật Bản, chi phí của họ là lấy từ tiền thuế của người Mỹ.
Chân dung Thống tướng Douglas MacArthur. Ảnh: Internet
Năm 1942 tướng MacArthur dẫn đại quân tấn công Nhật Bản, từ Melbourne xa xôi đánh thẳng đến Tokyo, hai tay nhuộm máu người Nhật Bản. Vì thế vô số người Nhật đều hận ông thấu xương.
 Chiều ngày 30/8/1945, tướng quân MacArthur ra khỏi máy bay và đặt chân lên đất Nhật, cho dù ông không mặc quân phục và không mang theo vũ khí gì, cũng không có người tổ chức duyệt binh, nhưng thời khắc đó với 70 triệu người Nhật Bản là thời khắc kinh hoàng mà họ không thể quên, trong tâm trí mọi người chỉ còn nghĩ được hai chữ “mất nước”.

Phải làm gì khi Chủ nghĩa Xã hội đã hết thời?

Phải làm gì khi Chủ nghĩa Xã hội đã hết thời?
"...Nếu bây giờ tranh cử với một người chủ trương dân chủ, chủ trương kinh tế thị trường mà quý vị vẫn chủ trương 'định hướng xã hội chủ nghĩa', chủ trương chuyên chính vô sản, chủ trương 'quốc doanh chủ đạo', dân có bầu cho quý vị không?..." Các vị ấy trả lời: Không. Tôi bảo, sao quý vị biết lòng dân như vậy mà vẫn cứ cố tình nói khác, làm khác!". Điều đó cho thấy, những người trong ban lãnh đạo cộng sản họ hiểu rất rõ rằng, họ đang đứng ở đâu và lòng dân hiện nay thế nào?
Một lần nữa lý tưởng Xã hội chủ nghĩa đã bị đào thải tại Venezuela, một quốc gia vốn giàu có ở Châu Mỹ la tinh, khi Đảng Xã hội Chủ nghĩa Thống nhất (PSUV) thân Cuba, có xu hướng đi theo Chủ nghĩa Xã hội đã thất cử sau 16 năm cầm quyền. Đây là thất bại được đánh giá là tồi tệ nhất từ trước tới nay của Đảng Xã hội Chủ nghĩa Thống nhất (PSUV) của cựu lãnh đạo Hugo Chavez.