Thứ Bảy, 5 tháng 7, 2014

VN là một trong 10 nước có giá xe đắt nhất thế giới

Việt Nam – một trong 10 nước có giá xe đắt nhất thế giới
Cùng với Việt Nam, người dân ở các quốc gia như Singapore, Cuba, Triều Tiên hay Trung Quốc cũng phải bỏ ra số tiền lớn hơn nhiều so với các nước khác để được sở hữu một chiếc ô tô. Mỹ là quốc gia đáng mơ ước với những người có ý định sở hữu xe hơi, với giá xe thấp, nhiên liệu rẻ, và hệ thống đường sá tuyệt vời. Tuy nhiên, không phải quốc gia nào cũng có những điều kiện tuyệt vời như vậy. Ở một số nước, chi phí bỏ ra để sở hữu một chiếc xe bình thường có khi tương đương với giá trị của một chiếc siêu xe.
1. Cuba: Ở Cuba, người sở hữu Peugeot giống như lái siêu xe trên đường, bởi xung quanh chủ yếu là xe cổ.

Mỹ nhân 'mây mưa' ở toilet công cộng bị đuổi việc

Đàn bà ngày nay ghê thật. Không kém gì đàn ông; không chuyện gì họ không dám làm. Thời của Tự do và Bình đẳng, không cần luân lý và đạo đức xã hội. Tự do và Bình đẳng muôn năm. Nhìn Lâm Thiên Dư tươi cười khi mất việc, mình lại nhớ tới cô diễn viên nhật ký Vàng Anh: Cũng mất việc, nhưng trước đó VTV còn tổ chức một show truyền hình riêng cho cô, để cô lên sân khấu giả khóc giả cười chọc quê khán giả xem truyền hình.
Mỹ nhân 'mây mưa' ở toilet công cộng bị đuổi việc
Lâm Thiên Dư chính thức bị mất việc chỉ vì 30 phút vụng trộm với người tình. Sau một cuộc họp diễn ra gần 2 giờ ngày 2/7, TVB đã quyết định chấm dứt hợp đồng với Lâm Thiên Dư. Lặng lẽ rời tòa nhà TVB vào lúc 1h40' chiều giữa vòng vây của phóng viên, nữ diễn viên xinh đẹp vẫn dành những lời tốt đẹp để nói về công ty cũ.

Lâm Thiên Dư khá bình tĩnh và vẫn tươi cười trước sự săn đón của phóng viên.
"Tôi xin cảm ơn TVB đã nuôi dưỡng tôi suốt 6 năm qua. Đây là một bài học lớn đối với tôi. Đáng lẽ tôi nên về công ty và giải thích về sự việc ngay khi nó xảy ra nhưng tôi đã chọn cách xử lý ngốc nghếch, không chín chắn" - Lâm Thiên Dư phát biểu.

Ăn tiết canh, một doanh nhân sắp mất mạng

Đọc và lưu ý khi đi du lịch. Chia buồn với doanh nhân Nam, nhưng trường hợp của bác là quá hiếm trong số muôn nghìn người hàng ngày vẫn chén tiết canh dê. Hơn nữa, cũng không phải bác sắp mất mạng vì tiết canh dê mà do liên cầu khuẩn lợn, từ lợn mà sang trong khi món tiết canh lợn vẫn được dân ta chén hàng ngày. Vậy nên chúng ta vẫn ăn thôi, đừng lo ngại quá; bỏ đi món ngon của các cụ truyền lại thì thật đáng tiếc. Tôi thích mấy món tiết canh này, nhưng hiếm khi ăn vì cũng sợ... bẩn quá.
Ăn tiết canh dê, một doanh nhân sắp mất mạng
Đi công tác đến Ninh Bình, vị doanh nhân rẽ vào quán dê núi ăn tiết canh mắc liên cầu khuẩn. Người này bị viêm màng não, hiện rất nguy kịch.

Ăn tiết canh dễ mắc liên cầu khuẩn lợn.
Sự thật tiết canh dê
Theo lời quảng cáo của một chủ cửa hàng tiết canh dê trên đường Lạc Long Quân, Hà Nội thì tiết canh dê là món ăn mát, bổ. Thậm chí, vị chủ quán này còn nói rằng, tiết canh dê tốt cho chuyện phòng the. Không chỉ người bán, mà những thực khách cũng tự cho rằng, ăn tiết canh dê an toàn hơn các loại tiết canh khác do dê chỉ ăn cỏ. Nhưng sự thật hoàn toàn không phải vậy.

Thứ Năm, 3 tháng 7, 2014

Quyền lực Mỹ: Phạt ngân hàng Pháp 9 tỉ đôla

Mỹ phạt ngân hàng Pháp 9 tỉ đôla vì vi phạm cấm vận
Một trong những ngân hàng lớn nhất thế giới, BNP Paribas của Pháp, sẽ phải nộp phạt gần 9 tỉ USD sau khi nhận tội trước cáo buộc hình sự rằng trong 8 năm qua, họ đã vi phạm lệnh cấm vận thương mại của Mỹ đối với Sudan, Cuba, Iran và Myanmar (còn được gọi là Miến Điện).
Nhà chức trách Mỹ cho biết ngân hàng này đã giấu giếm hàng ngàn giao dịch từ năm 2004 đến năm 2012 trong một "âm mưu phức tạp và tràn lan." Giới chức pháp lý hàng đầu của Mỹ, Bộ trưởng Tư pháp Eric Holder, hôm thứ Hai nói rằng hành vi gian dối của ngân hàng này tỏa rộng và trợ giúp các nước dính líu đến khủng bố và vi phạm nhân quyền.

Trung Quốc nhận thêm "vố đau" từ Chủ tịch ASEAN

Trung Quốc nhận thêm "vố đau" khi "o bế" bất thành Chủ tịch ASEAN
Không phải là một cường quốc hải quân hay một nước có sức nặng ngoại giao, Myanmar dường như không phải là đích ngắm của Trung Quốc trong việc tìm kiếm một bệ đỡ cho tham vọng chủ quyền tại Biển Đông. Thế nhưng, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã không bỏ qua cơ hội để “ve vãn” Myanmar khi Tổng thống Thein Sein có chuyến đi tới Bắc Kinh hồi cuối tuần qua, dự lễ kỉ niệm 60 năm ngày ra đời “5 nguyên tắc chung sống hòa bình” được Chủ tịch Mao Trạch Đông khởi xướng. Đơn giản là bởi Myanmar đang giữ chức Chủ tịch luân phiên ASEAN.
Tổng thống Myanmar Thein Sein tại một cuộc triển lãm ảnh nhân dịp
kỉ niệm 60 năm ngày ra đời "5 nguyên tắc chung sống hòa bình". Ảnh: Pool
Chánh Văn phòng Phủ Tổng thống Myanmar, ông U Zaw Htay tiết lộ: Chủ tịch Tập Cận Bình đã đề cập đến vấn đề Biển Đông, nhưng nhà lãnh đạo Myanmar thể hiện thái độ quyết đoán, không chấp nhận đứng về phía Trung Quốc, đồng thời hối thúc cách tiếp cận phù hợp để giải quyết tranh chấp. "Myanmar đứng về ASEAN trong vấn đề này", U Zaw Htay trao đổi với phóng viên tờ New York Times (Mỹ) qua điện thoại.

Mỹ chính thức yêu cầu TQ rút giàn khoan

Tôi không tin vào thông tin này. Mỹ chẳng có lợi lộc gì khi can thiệp quá sâu vào xung đột Việt Trung.
Mỹ chính thức yêu cầu TQ rút giàn khoan
Hoa Kỳ tiếp tục theo dõi, ủng hộ VN đấu tranh với hành động sai trái của TQ bằng con đường hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế. Mỹ: TQ tự hủy hoại vị thế quốc tế / Mỹ quan ngại các giàn khoan mới của TQ
Toàn cảnh buổi tiếp. Ảnh: Hồng Pha
Chiều 1/7, tại Hà Nội, Trung tướng Võ Văn Tuấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân VN đã tiếp Thiếu tướng Gari Her, Phó Tư lệnh Lục quân Thái Bình Dương Hoa Kỳ, nhân dịp Thiếu tướng sang VN dự tham vấn Lục quân song phương Việt Nam - Hoa Kỳ lần thứ 3.

Ông thợ rèn mỗi ngày kiếm lạng vàng

Ông thợ rèn mỗi ngày kiếm lạng vàng
Những năm của thập kỷ 60 của thế kỷ trước, có một khu phố chuyên làm nghề rèn nông cụ, công cụ sản xuất, chi tiết máy.. phát triển hưng thịnh. Những nghệ nhân ngày ấy mỗi ngày thu nhập rất khá, nếu quy ra thì đến cả lạng vàng.
Chân dung nghệ nhân rèn Nguyễn Thế Lai.
Một thời hưng thịnh…Trải qua mấy thập kỷ, giờ đây tên phố Lò Rèn chỉ còn lại duy nhất 2 hộ bám trụ với nghề. Chúng tôi tìm đến nghệ nhân Nguyễn Thế Lai (67 tuổi), ông là đời thứ 3 nối nghiệp ông cha tại số nhà 30 (phố Lò Rèn – Hoàn Kiếm – Hà Nội).

“Không ai chọn được láng giềng”, đúng vậy nhưng…

Đúng là "không ai chọn được láng giềng" nhưng cũng đúng là chúng ta cũng không chọn được Tổng bí thư và những người lãnh đạo cao nhất của nước chúng ta. Đã có ai đó, trong nước hay ở nước láng giềng, chọn hộ chúng ta.
“Không ai chọn được láng giềng”, đúng vậy nhưng
Báo chí dẫn lời ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa mới phát biểu tại cuộc tiếp xúc với cử tri Hà Nội ngày 1 tháng Bảy khi được hỏi về việc giải quyết quan hệ với Trung Quốc: “người bạn láng giềng lớn, muốn hay không cũng phải ăn đời ở kiếp với nhau, có ai chọn được láng giềng đâu”. (“Tổng Bí thư: Không ai chọn được láng giềng”, VietnamNet). 
Đúng là không ai, không quốc gia nào chọn được láng giềng, nhưng tồn tại theo cách như thế nào bên cạnh láng giềng ấy thì lại là sự quyết định, sự chọn lựa của mỗi cá nhân, quốc gia đó. 

Tâm sự của tác giả bài toán “đầu cừu, đuôi thuyền thưởng”

Chán cho cái tư duy giáo dục "lừa" của nhà giáo ưu tú này. Đúng là cách ngụy biện không thể chấp nhận được. Có thể bác này đã già đâm ra lẩm cẩm.
Tâm sự của tác giả bài toán “đầu cừu, đuôi thuyền thưởng”
(Dân trí) - “Giáo dục của chúng ta chỉ mới đề cập một chiều, mặc định lời thầy cô, bố mẹ, sách nói là đúng tạo ra một lớp trẻ không được chích ngừa, không có sức đề kháng. Một chút vi trùng là học trò chới với”. Nhà giáo ưu tú (NGƯT) Phạm Đình Thực, nguyên Trưởng Bộ môn phương pháp dạy Toán Tiểu học, Trường ĐH Sài Gòn tác giả bài toán "Trên tàu có 45 con cừu, 5 con bị rơi xuống nước. Hỏi ông thuyền trưởng bao nhiêu tuổi?" chia sẻ với PV Dân trí về bài toán "lạ" của mình.
Nhà giáo Phạm Đình Thực chia sẻ về một bài toán khác của mình: 
Cho hình tam giác không cho dữ liệu rồi yêu cầu học sinh tính diện tích.

Obama là tổng thống tệ nhất từ Thế chiến thứ II

Obama là tổng thống tệ nhất từ Thế chiến thứ II
Trong cuộc thăm dò mới nhất của trường Ðại học Quinnipiac, 33 phần trăm những người được thăm dò nói ông Obama là vị tổng thống tồi nhất của Hoa Kỳ kể từ sau Thế chiến thứ hai .
Jim Malone. 02.07.2014WASHINGTON — Một cuộc thăm dò công luận mới đã cho Tổng thống Barack Obama điểm thấp về nhiều vấn đề chủ chốt, kể cả chính sách đối ngoại, kinh tế, bảo hiểm y tế, và khủng bố. Cuộc thăm dò công luận mới nhất của trường Ðại học Quinnipiac theo dõi nhiều cuộc thăm dò toàn quốc trong mấy tuần qua cho thấy sự ủng hộ sụt giảm dành cho ông Obama và các chính sách của ông.

Khi công sở biến thành…. "cái chợ"!

He he đây đúng là chuyện của mấy cô bạn trong nước của mình. Thật là tiến bộ giật lùi; đất nước càng sắp thành nước công nghiệp hóa, làm ăn với tác phong công nghiệp, thì sinh hoạt lại trở về thời bao cấp. Điện, nước, tủ lạnh, thì giờ của cơ quan, cứ thế mà xài... Đời sống khó khăn (chứ không như báo cáo mộng mơ của các cơ quan chính phủ, nơi sắp tuyên bố nước ta thành nước công nghiệp hóa), nên các công ty tư nhân cũng chấp nhận hỗ trợ nhân viên sống và làm việc kiểu tiểu nông này.
Khi công sở biến thành…. "cái chợ"!
Do các điều kiện về kinh tế, chất lượng thực phẩm, nhiều dân công sở đã bỏ thói quen ăn cơm trưa ngoài hàng quán để tụ họp ăn uống "tự biên tự diễn" ngay tại cơ quan. Từ đây, những "cái chợ công sở" hình thành...

Cùng "góp gạo thổi cơm chung" hiện vẫn được 
nhiều chị em công sở áp dụng vì ngon, rẻ.
Từ “góp gạo thổi cơm chung”…
Chị Hoàng Ngân, nhân viên một Công ty truyền thông ở phố Lê Văn Lương (Hà Nội) cho hay: Các chị em của công ty đã thành lập hẳn một “tổ cơm” . Cùng nhau góp tiền, lên kế hoạch thực đơn cho từng ngày trong tuần rồi phân công nhau đi chợ, mỗi người làm một món.

Bá Thanh nói về Biển Đông và Dương Chí Dũng

Có mấy điều đáng suy nghĩ. 1) Ông Nguyễn Bá Thanh nêu rõ: “Trung Quốc muốn độc chiếm Biển Đông. Chúng ta phải đấu tranh. Đấu tranh một cách kiên quyết nhưng phải kiên trì, sử dụng biện pháp hòa bình để đấu tranh, phản đối hành động của Trung Quốc. Chúng ta đang làm và làm một cách quyết liệt, tích cực”. Chẳng hiểu quyết liệt, tích cực ở chỗ nào vì có nhiều biện pháp hòa bình như cho phép mit tinh biểu tình, hội thảo phân tích; kiện ra tòa quốc tế; tố cáo mạnh mẽ tại Liên hợp quốc và yêu cầu Hội đồng bảo an họp khẩn cấp; kết bạn với những nước ủng hộ ta... nhưng hiện nay ta đều không làm. 2) "Anh quản lý con cái không chặt chẽ, để nó đập phá đồ của người ta thì anh phải bồi thường". Đám phá hoại đâu phải là trẻ con, toàn tuổi thành niên cả; chúng làm và chúng phải chịu trách nhiệm chứ toàn dân có phải bố mẹ chúng đâu mà bắt buộc phải đứng ra bồi thường thay chúng. Đến nay chúng ta đã xử lý được mấy đối tượng đập phá đâu. 3) "Chúng ta phải đền vì đây là thực hiện theo quy định chung của quốc tế chứ không riêng gì Việt Nam hay Trung Quốc”. Nhà nước là trọng tài, trong vụ đập phá các DN vừa qua, về nguyên tắc các DN có quyền kiện những kẻ phá hoại ra tòa để tòa xử và chúng sẽ phải bồi thường cho DN chứ nhà nước không có trách nhiệm phải bồi thường. Chỉ vì chúng ta muốn giữ được môi trường đầu tư nên chính phủ mới bồi thường, hỗ trợ cho các DN bị phá hoại.
Vụ Dương Chí Dũng sẽ còn xử tiếp
Đó là thông tin được ông Nguyễn Bá Thanh, Trưởng Ban Nội chính TƯ cho biết tại buổi tiếp xúc cử tri quận Hải Châu của Đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng sáng 2/7 nhằm báo cáo kết quả kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII.
Tại buổi tiếp xúc, nhiều cử tri bày tỏ bức xúc về việc một số vụ tham nhũng xử lý còn dây dưa, kéo dài. Ông Nguyễn Bá Thanh trả lời: “Có những vụ như vụ Vũ Quốc Hảo, nguyên Tổng Giám đốc Công ty Cho thuê tài chính 2 vừa đưa ra xét xử thì mới chỉ một vụ thôi, còn 4 vụ nhỏ nữa. Chia ra từng đoạn như thế và sẽ làm từng đoạn một theo đúng trình tự, đúng quy định của pháp luật.

Nhật gỡ rào cản cho quân đội sẽ ảnh hưởng biển Đông?

Nhật gỡ rào cản cho quân đội có ảnh hưởng tình hình biển Đông?
Nội các Nhật Bản hôm nay vừa thông qua nghị quyết rỡ bỏ hạn chế hoạt động tham chiến của quân đội Nhật tại nước ngoài. Đây là một động thái đã được dự đoán từ lâu do những thách thức về an ninh trong khu vực thời kỳ mới mà Nhật Bản đang phải đương đầu. Thay đổi này từ phía Nhật có ý nghĩa thế nào với các nước trong khu vực Đông Nam Á như Việt Nam và Philippines là những nước đang có những tranh chấp về chủ quyền gay gắt với Trung Quốc trên biển Đông?
Một phiên họp của Quốc hội Nhật Bản trước đây, ảnh minh họa.
Phản ứng của các nước
Lệnh cấm quân đội Nhật tham chiến ở nước ngoài vốn có hiệu lực kể từ sau thế chiến thứ hai, cuối cùng cũng đã được rỡ bỏ với nghị quyết mới vừa được nội các Nhật Bản thông qua vào ngày 1 tháng 7. Trong khi Nhật Bản coi sự thay đổi này là một bước đi quan trọng giúp Nhật gia tăng khả năng phòng vệ tập thể, đối phó với những mối đe dọa từ sự lớn mạnh của Trung Quốc, những nước trong khu vực nhìn nhận vấn đề này khác nhau.

(209) Ảnh vui: World Cup

Ảnh vui

Bá Thanh (chém gió): 'Chúng ta sẽ lấy lại những gì đã mất'

Ông Bá Thanh: 'Chúng ta sẽ lấy lại những gì đã mất'
Sáng 2/7, ĐBQH Nguyễn Bá Thanh, Trưởng Ban Nội chính TƯ có buổi tiếp xúc cử tri ở TP.Đà Nẵng. "Nhất định chúng ta sẽ lấy lại tất cả những gì đã mất và sẵn sàng đối phó với mọi tình huống xấu nhất có thể xảy ra", ông Nguyễn Bá Thanh khẳng định với cử tri Đà Nẵng.
Ông Nguyễn Bá Thanh tiếp xúc với cử tri Đà Nẵng
Hầu hết các ý kiến của cử tri đều thể hiện sự bất bình và quan ngại sâu sắc trước việc TQ dùng vũ lực xâm chiếm quần đảo Hoàng Sa và nay họ lại bất chấp tình nghĩa, luật pháp quốc tế đưa giàn khoan Hải Dương 981 vào thềm lục địa của VN.

Khiếm nhã: “Cô có đẻ được không đấy?”

Khiếm nhã
Ông Akihiro Suzuki, một thành viên Hội đồng TP Tokyo - Nhật Bản, vừa gây nên làn sóng giận dữ sau khi lớn tiếng bảo nữ đồng nghiệp “hãy nhanh mà lấy chồng”.
Ông Suzuki cúi người xin lỗi cô Shiomura ở tòa thị chính Tokyo, Ảnh: REUTERS
“Nạn nhân” là cô Ayaka Shiomura, 35 tuổi, chưa kết hôn. Trong một cuộc họp hội đồng hôm 18-6, cô Shiomura chất vấn về các biện pháp hỗ trợ bà mẹ và trẻ em cũng như tăng khả năng sinh sản. Nhiều người cười rộ lên sau khi nghe ông Suzuki hỏi vặn: “Cô có đẻ được không đấy?”. Người phụ nữ trẻ tiếp tục đặt câu hỏi nhưng sau cuộc họp, người ta thấy cô lau nước mắt.

Hàn Quốc ngầm ủng hộ Đông Nam Á trong hồ sơ Biển Đông ?

Hàn Quốc ngầm ủng hộ Đông Nam Á trong hồ sơ Biển Đông ?
Trọng NghĩaĐúng vào lúc Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chuẩn bị công du Hàn Quốc vào ngày mai, 03/07/2014, Philippines - nước bị Bắc Kinh dùng sức mạnh lấn lướt trên Biển Đông - vào hôm qua (01/07/2014) đã loan báo việc sắp tiếp nhận chiến đấu cơ do Hàn Quốc cung cấp. Sự kiện này nêu bật lập trường rất ít được nói đến của chính quyền Seoul về Biển Đông.
Hàn Quốc ngoài mặt giữ thái độ trung lập, nhưng lại ngầm 
ủng hộ Philippines và Đông Nam Á - REUTERS /Do Kwang-hwan
Theo giới phân tích, ngoài mặt chính quyền Seoul đang cố gắng giữ thái độ trung lập trên hồ sơ Biển Đông, nhưng trong thực tế thì có biểu hiện kín đáo ủng hộ Philippines nói riêng và Đông Nam Á nói chung.

Tương quan lực lượng quân sự Trung Quốc - Nhật Bản

Tương quan lực lượng quân sự Trung Quốc - Nhật Bản
TPO - Đồ họa dưới đây giúp độc giả hiểu hơn về tương quan lực lượng quân sự Trung Quốc – Nhật Bản cũng như quan hệ hợp tác quân sự giữa Nhật Bản và Mỹ.

Việt Nam phải kiện Trung Quốc như thế nào

Việt Nam phải kiện Trung Quốc như thế nào
Vấn đề Việt Nam phải kiện Trung Quốc ra trước một tòa án quốc tế vì đã đưa giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng biển của Việt Nam hiện đang được nhiều người đốc thúc. Gia Minh hỏi chuyện nhà nghiên cứu Biển Đông Lê Trung Tĩnh về vấn đề đó và được ông cho biết:

Mạn trái tàu KN 951 bị đâm rách nát, vết tích của tàu Trung Quốc đâm tàu kiểm ngư 951 tại khu vực giàn khoan Hải Dương 981 ngày 23 tháng 6, 2014. TNO-Thanhnien online

Thứ Tư, 2 tháng 7, 2014

Đã tới lúc thành lập Mặt trận Giải phóng Paracels

Đã tới lúc thành lập Mặt trận Giải phóng Paracels (Quần Đảo Hoàng Sa)
Bản đồ cổ được số hóa khá đẹp (và đã đến lúc hình thành Mặt trận Giải phóng Paracel – Hoàng Sa: PLF) Nếu bạn chưa bao giờ xem Bộ sưu tập bản đồ của David Rumsey thì nên xem qua một lượt, nó hoàn toàn tuyệt vời.

Khi tiến đến lĩnh vực địa lí học, dĩ nhiên có những vấn đề hiện ra trong đầu người dân ở Đông Nam Á, và họ quay sang những tấm bản đồ để làm “bằng chứng”.

Tiền hên - Tiền xui : Tờ Giấy Bạc 2 Dollar Mỹ

Mình sắp về nước nên sắp lại đống giấy tờ cũ, chợt phát hiện ra một đống giấy 2 đô la Mỹ, ngẩn người nghĩ không biết sẽ dùng làm gì đây. Lên mạng tìm hiểu thì thấy bài này.
Tiền hên - Tiền xui : Tờ Giấy Bạc 2 Dollar Mỹ 
Mấy hôm nay đọc tin tức ở Việt Nam, thấy tờ giấy bạc mênh giá 2 dollar của Mỹ ($2.00 hoặc 2USD) đang được tìm kiếm và đổi với giá cao. Nếu tờ $2.00 có dãy số đặc biệt gồm 4 số liền nhau gọi là tứ quý như 2222, 8888, 9999 có thể đổi từ $100.00 để lấy tờ giấy 2 dollard may mắn đó. Ngoài ra các dịch vụ đổi tiền cũng như Ngân Hàng đổi tờ 2 đồng với trị giá cao hơn trị giá của nó.
Trước ngày về Việt Nam để vui Tết với gia đình, 2 vợ chồng tôi vô Bank of America đổi được một số tờ $2.00 để mang về làm quà lì xì đầu năm. Về nhà bà xã tôi lựa mấy tờ cũ ra đi chợ, khi tới quầy trả tiền có vài người nói:

Đặc sản Hà Nội: Các quán cháo tuyệt ngon

Đọc lại các bài cũ trong máy tính cá nhân:
5 quán cháo “đặc sản” ở Hà Nội
Mùa hè có cháo đậu xanh ăn với cà pháo, mùa đông cháo sườn nồi đất, còn “đặc sản’ cháo cá Bắc Ninh với những miếng cá thơm lừng, tròn lăn lẳn… Còn rất nhiều món cháo khác trên mảnh đất Kinh Kỳ. Cháo, món ăn có lẽ chỉ phổ biến sau cơm, phù hợp với rất nhiều đối tượng, dễ ăn, ngon miệng. Người ta có thể ăn chơi, ăn thay cơm cho no hay thưởng thức nó như một thứ “đặc sản”.
1. Cháo lòng đường Bưởi
Không phải món phổ biến mà có thể gặp bất cứ ở ngõ, phố nào ở Hà Nội, nhưng cháo lòng cũng là món dễ kiếm. Một vài quán cháo lòng có tiếng được dân ma xó Hà Nội mách nhau như cháo lòng Hàng Phèn, cháo lòng phố Sơn Tây. Và đặc biệt là cháo lòng đường Bưởi.

"9 Điều Khuyên" cho người cao niên...

Đọc lại các bài lưu trong máy tính:
"9 Điều Khuyên" cho người cao niên... 
"9 Recommendations" for the elderly...
1. Hãy vui với nguời khác, đừng tìm vui trong việc tích trữ của cải.  (Focus on enjoying people, not on indulging in or accumulating material things).

2. Lập chuơng trình tiêu xài hết tiền của mà bạn để dành. Bạn xứng đáng tiêu pha nó trong mấy năm còn lại của đời nguời. Nếu được, cứ đi du lịch. Để của lại cho con, chúng nó sẽ gấu ó nhau và nhiều chuyện rắc rối xảy ra sau khi bạn qua đời.  Plan to spend whatever you have saved. You deserve to enjoy it and the few healthy years you have left. Travel if you can afford it. Don't leave anything for your children or loved ones to quarrel about. By leaving anything, you may even cause more trouble when you are gone. 

Vì sao có nước giầu và nước nghèo?

Tài liệu cũ của tôi:
Vì sao có nước giầu và nước nghèo?
Tuổi tác của quốc gia, tài nguyên thiên nhiên, và sắc tộc không phải là những yếu tố sống chết định đoạt sự tiến bộ của một quốc gia. Căn bệnh nghèo đói có những nguyên nhân trực tiếp như thể chế chính trị, chính sách kinh tế, xã hội và giáo dục của mỗi quốc gia. Nhưng chính trị và chánh sách bị chi phối bởi địa lý và văn hóa. Văn hóa là yếu tố sâu sa làm cho một quốc gia chậm tiến. Nếu một dân tộc có một bản chất vững mạnh, một nhân sinh quan đúng đắn, dân tộc đó có thể vượt qua được những hoàn cảnh khó khăn và những nguyên nhân trực tiếp của sự nghèo đói.
Cơ quan Phát Triển Liên Hiệp Quốc (United Nations Development Program – UNDP) với sự cộng tác của Oxford University, đã thực hiện một nghiên cứu về nghèo đói và phát triển con người trong những năm gần đây tại 104 nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam và Trung Quốc. 

Hãy tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng

Hãy tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng
"...Ý chí bảo vệ chủ quyền của Đảng ta là nhất quán như lời của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Phó thủ tướng Nguyễn Đức Đam :Đời ta không đòi được thì đời con cháu ta”… “Năm nay không xong thì năm tới, mười năm này không xong thì mười năm sau, đời ta không xong thì đến đời con cháu, phải dứt khoát như vậy. Có nghĩa là nếu hàng chục ngàn năm sau nếu chưa đòi được thì chúng ta phải tiếp tục đòi cho bằng được.
Tôi cực lực phản đối nhiều trang báo mạng, nhiều trang FB của các lực lượng chống đối có nhiều ý kiến cho rằng: Đảng CSVN ươn hèn quỵ lụy trước kẻ thù nhưng lại độc ác ức hiếp đàn áp không thương tiếc dân mình cả thể xác lẫn tinh thần… Các thế lực đối lập cho rằng Đảng đã thối nát đến cùng cực và Đảng hiểu điều đó, nhưng không muốn thay đổi; đặc biệt Đảng rất sợ TQ làm căng thẳng, nếu căng thẳng trong lúc này nguy cơ mất Đảng sẽ rất cao, nên Đảng ngụy biện dân chúng bằng cách nói: “giải quyết biển đông bằng phương pháp đàm phán hòa bình”… và thế lực chống đối họ còn bôi nhọ rằng: Trên thực tế ở đâu, ở quốc gia nào có mặt của Đảng CS lãnh đạo là ở đó gieo rắc sự nghèo khổ, mất nhân quyền, sự lũng đoạn tha hóa và kéo quốc gia đó tụt hậu toàn diện…

Investing in Growth

Investing in Growth
Finance & Development, March 2011, Vol. 48, No. 1
Revisiting the debate over whether public investment in infrastructure is productive
POLICYMAKERS in developing countries often point to insufficient infrastructure—inadequate highways, airports, maritime facilities, and the like—as a constraint on their countries’ growth prospects. So it’s not surprising that these policymakers seek ways to find room in their budgets for greater public investment in infrastructure without saddling their country with unsustainable debt.

VIỆT KIỀU LÀM BỐ Ở MỸ

LÀM BỐ 
Nguyễn Thị Thanh Dương.
Tôi và vợ chồng anh Thạch bước vào nhà hàng. Nhà hàng này ngày thường đã đông khách, chiều cuối tuần càng đông hơn. May mắn chúng tôi có ngay một bàn nhỏ nơi góc phòng thật gọn và ấm cúng. Tôi vừa kéo ghế ngồi thì anh Thạch rối rít nói với tôi:
- Chị hãy nhìn phía trước mặt chúng ta nơi bên trái có chàng thanh niên vừa ăn xong đang đứng dậy có lẽ sắp ra về. Kìa, kìa anh ta đang bước ra.
Chị Thạch gạt đi:
- Anh có chuyện gì mà vội thế, để chúng ta thong thả rồi nói…
Nhưng chị Thạch cũng nhìn theo hướng chồng chỉ và mỉm cười:
- À, em biết rồi…

(89) Sắc mầu cuộc sống và thế giới

Sắc mầu cuộc sống và thế giới

TQ có là thần tượng của những nền KT đang phát triển?

Trung Quốc có là thần tượng của những nền kinh tế đang phát triển?
THUYẾT TRÌNH CỦA TIẾN SĨ DAMBISA MOYO TẠI DIỄN ĐÀN TED tháng 11 năm 2013 https://www.ted.com/talks/dambisa_moyo_is_china_the_new_idol_for_emerging_economies (Sau khi mở link, nếu không muốn nghe tiếng Anh, xin nhìn xuống ở phía dưới bên phải có chữ Subtitles, nhắp chuột vào đó, xong rồi chọn Vietnamese)
Nữ tiến sĩ Moyo sinh ra ở Zambia năm 1969. Tốt nghiệp Cao học ở Havard và ở American Universtity, Washingtong, D.C Mỹ; hoàn tất luận án tiến sĩ kinh tế ở Oxford University, Anh quốc. Bà từng là kinh tế gia của Goldman Sachs trong hơn mười năm, và là tư vấn viên của World Bank ở Washington, D.C. Hiện tiến sĩ Moyo là Giám Đốc Điều Hành của Mildstorm Group, một cơ quan phân tích kinh tế vĩ mô toàn cầu và thị trường tài chánh thế giới, giúp hoạch định các chiến lược đầu tư.

Lại nói về đồng minh - Biển Đông sớm bị xâu xé ?

Nhiều nước đang đòi chủ quyền ở Biển Đông. Nếu Việt Nam tiếp tục thụ động với những chủ trương như hiện nay, thì khả năng Biển Đông bị các nước xâu xé sẽ sớm xảy ra, vì thế giới sẽ không thể để Trung Quốc độc chiếm vùng biển này. Các nước thấy Việt Nam không gì để bảo vệ lãnh thổ thì họ sẽ chẳng ngại gì mà không giành giật lấy những vùng biển đang tranh chấp, thậm chí gần như vô chủ này (vì Việt Nam không có vẻ như kiên quyết giành giật, bảo vệ vùng biển của chính mình).
Lại nói về đồng minh
Lê Tuấn Huy - Việc giàn khoan Haiyang Shiyou 981 được đưa vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam cho thấy Hà Nội đã thất bại trong việc dùng “đồng chí” và “phi liên kết” làm đối sách cho sự bành trướng trên biển của Bắc Kinh.
Vài năm gần đây, Việt Nam đã chuyển bước nhất định để tạo vị thế mới. Tuy vậy, sau những thắng lợi ngoại giao từ ghế chủ tịch luân phiên ASEAN (2010), đến khi Hoa Kỳ xoay trục, được sự hỗ trợ của một số lập luận cũ và mới, Hà Nội chỉ duy trì đường hướng mới ở mức tối thiểu để “cân bằng” với các bên, và càng xác quyết con đường phi đồng minh.

(88) Sắc mầu cuộc sống và thế giới

Sắc mầu cuộc sống và thế giới

Năm ghi chú bất lợi cho áo dài

Năm ghi chú bất lợi cho áo dài
Nguyễn Vĩnh Nguyên: Áo dài là trang phục gắn với tính cách kín đáo đoan trang, nết na thùy mị. Ấy là cách hiểu truyền thống. Thậm chí ngày trước các cụ còn tính toán chuyện đi đứng, nói năng, kiểu ngồi, nằm, bước ra sao khi mặc áo dài nữa kia. Nghĩa là suýt chút nữa áo dài đã dẫn người mặc nó đến ngưỡng nghi thức. Nhưng không. Tính cách người Việt, đặc biệt là phụ nữ Việt, con cháu Bà Trưng, Bà Triệu có tỉ mỉ thật, nhưng chưa thượng thừa điềm đạm đến mức đó...
Thiếu nữ trăng (Tranh: Đinh Cường, 2008)
1. Phụ nữ Nhật coi việc mặc kimono như thực hành một nghi thức. Mỗi bộ kimono chẳng khác nào một tác phẩm tinh hoa mỹ thuật truyền thống, đầy tinh tế, cầu kỳ. Người may kỳ công như những nghệ nhân. Người mặc cũng đạt tới tầm công phu như những nghệ sĩ thực thụ. 
Các công đoạn từ mặc áo lót, áo ngoài, quấn thắt lưng obi, đệm obi-age, obi-jime, vấn, thắt các loại dây buộc, mang tất, xỏ guốc gỗ tabi rườm rà phức tạp hết biết. 

20 bãi biển Việt Nam quyến rũ khách Tây

20 bãi biển Việt Nam quyến rũ khách Tây
Không thua kém các thành phố biển nổi tiếng thế giới, nhiều bãi tắm ở Việt Nam là điểm đến ưa thích của khách nước ngoài. Mới đây, website du lịch nổi tiếng Rough Guides đưa ra danh sách 20 bãi biển ở Việt Nam có phong cảnh đẹp nhất để giới thiệu cho độc giả. Theo miêu tả của trang này, với đường bờ biển dài hơn 3.000 km, Việt Nam sở hữu nhiều thành phố biển thơ mộng, bãi cát trắng trải dài duyên dáng bên làn nước biển xanh trong.
1. Bãi Dài, Phú Quốc

Bãi Dài Phú Quốc. Ảnh: Mekongdeltaexplorer

VIỆT NAM KHÔNG CẦN ĐỒNG MINH?

VIỆT NAM KHÔNG CẦN ĐỒNG MINH?
Tống Văn Công
 
Cuộc họp báo sau kỳ họp thứ 7 Quốc hội  do ông Nguyễn Hạnh Phúc chủ nhiệm văn phòng Quốc hội chủ trì. Có phóng viên đặt câu hỏi: “ Trong cuộc điện đàm mới đây với ngoại trưởng Mỹ, Phó thủ tướng Phạm Bình Minh có nói, Việt Nam sẵn sàng phối hợp với Mỹ triển khai các biện pháp cụ thể nhằm tiếp tục thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Mỹ theo tinh thần quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước. Quan điểm của ông thế nào?”

Học sếp Nhật từ chai nước uống thừa

Học sếp Nhật từ chai nước uống thừa
Câu chuyện này được khơi gợi từ 1 buổi hội thảo tăng cường quan hệ đối tác giữa 1 số doanh nghiệp Nhật Bản và 1 số cơ quan quản lý, doanh nghiệp Việt Nam. Khi các đại biểu chào nhau ra về, người viết nhận ra, trên bàn của những người Nhật không còn chai nước suối nào cả; trong khi bàn đối tác Việt Nam vẫn đầy các chai nước, có chai chỉ mới mở nắp.
Một cán bộ phiên dịch cũng nhìn cảnh đó và cười: “Người Nhật sẽ mang theo chai nước uống dở của họ, vì họ sẽ tự buộc mình phải uống cạn chai nước ấy”.

Người TQ không chiếm thế giới: Họ mua thế giới!

Người TQ không chiếm thế giới: Họ mua thế giới!
TTCT - Tiếp theo câu chuyện “Làm ăn với Trung Quốc” (TTCT số 22, ngày 15-6-2014) với phân tích của các chuyên gia về cách thay đổi chất lượng mối quan hệ kinh tế Việt Nam - Trung Quốc, cái nhìn rộng hơn ở khu vực châu Á cũng cho thấy nỗ lực tìm hướng thay đổi của các tập đoàn trong mối quan hệ làm ăn với Trung Quốc.
Không phải tự nhiên mà lời cảnh báo từ năm 2012 này được tờ báo uy tín Nga Luận Chứng Và Sự Kiện (AIF) dùng làm tiêu đề bài báo đánh giá hợp đồng khí đốt Nga vừa ký với Trung Quốc.

Ba bước tới thiên đàng

Ba bước tới thiên đàng
Hoàng Xuân, Theo FB Hoàng Xuân
Bữa giờ người quen bịnh nhiều, ra vô bịnh viện hoài. Trưa nay vô Chợ Rẫy. Trong khoa Chấn thương chỉnh hình, bịnh nhân nằm tình cảm lắm, như cá ba nắng vậy ha, bên này thò tay qua ngắt nhéo giò bên kia rất thân mật thân mật, trong không gian sôi động tiếng khoan bê tông hào sảng như một hồi kèn, à không, như một trận kèn liên miên bất tuyệt. Điểm thêm hùng hồn tiếng loa phóng thanh gọi người nhà bệnh nhân. Loa tốt lắm, âm thanh vang dội đủ cả bổng trầm.
Phòng đang sửa được mấy ngày rồi và tiếp tục sửa thêm mấy ngày nữa, bệnh nhân được dời ra nằm hết ngoài hành lang ngay cạnh, khoảng trống trên lan can thì che bằng bạt khỏi sợ mưa. Người quen của nhà mình gần 80 tuổi, nằm trên băng ca gần một tuần như con khô lóc vì không có giường. Mãi đêm qua có người chuyển viện, dư ra cái giường, cả nhà mừng quá nước mắt ngắn dài xông vô giữ rịt như giữ bảo ấn, mới có cái giường mà nằm, heng.

Hoa Kỳ nên nhượng 3 nước Đông Dương cho TQ ?

Cái khổ nạn của một quốc gia nhược tiểu
Quá lo ngại việc Hoa Kỳ và Trung Quốc tranh dành ảnh hưởng, thậm chí là phát động chiến tranh nhằm vào nhau, đe dọa trực tiếp tới Úc Châu, Hungh White đã đề cập giải pháp “xử Hòa” theo đó Hoa Kỳ nên nhượng 3 nước Đông Dương cho Trung QuốcNhượng ở đây là chấp nhận ba nước Đông Dương trở thành những vệ tinh của Trung Hoa, Hungh White hi vọng với giải pháp này China sẽ thỏa mãn và quyền lợi của Úc nhờ vậy được bảo đảm.
Anh có thể còn nghèo nhưng anh hành xử như những kẻ nhược tiểu thì không xứng đáng để có đồng minh tin cậy và vì thế không chắc đã có thể tự định đoạt được chủ quyền. Cái ước mơ đứng một mình (độc lập) trong cảnh nghèo mà hạnh phúc chẳng khác gì một thứ hàng xa xỉ và viển vông.

16 sai lầm hại sức khỏe luôn mắc phải...

16 Sai lầm hại sức khỏe luôn mắc phải nhưng không hề biết
1. Cách ngồi khi đi..."ấy"
Một nghiên cứu năm 2003 đăng trên tạp chí Digestive Diseases and Sciences đã chỉ ra rằng tư thế đi toilet đóng vai trò tương đương hoặc thậm chí lớn hơn việc ăn thiếu chất xơ trong các bệnh đường tiêu hóa như táo bón, trĩ và viêm ruột thừa. Theo đó, bồn cầu hiện đại không phải là một ý hay, vì tư thế ngồi bệt khiến bạn phải gắng sức khi đi toilet, làm tăng nguy cơ của những bệnh như trĩ và bệnh túi thừa.

Chuyện băng vệ sinh thành cái khăn lạnh

Chuyện cái khăn lạnh
Nhớ lần Jang Dong Gun qua Việt Nam, 1 nhãn hàng băng vệ sinh phụ nữ tài trợ với yêu cầu phải mua mấy chục gói mới đổi 1 tấm vé. Tony thấy cả có những nhà trọ, toàn con trai, nhịn tiền ăn cơm để mua băng vệ sinh. Coi xong. Còn đống băng vệ sinh thì không biết làm gì. Nhân dịp qua chơi nên tụi nó mới hỏi anh Tony ơi, anh thông minh anh nghĩ giúp tụi em, giờ làm gì với đống giấy này, không lẽ vứt? Mình nói thôi tụi mày bỏ vào ngăn đá tủ lạnh, lấy ra làm khăn lạnh lau cũng mát.
Hình ảnh các học sinh Hàn Quốc cởi trần rèn luyện dưới trời tuyết âm mấy độ, chứ không ngồi uống chè, nhét 2 tay vào đùi kêu rét quá rét quá như ở ta

Nhật thay đổi lớn về quốc phòng

Nhật thay đổi lớn về quốc phòng
Thủ tướng Shinzo Abe đã thúc đẩy thay đổi trong chính sách an ninh. Nội các Nhật Bản hôm 1/7 thông qua thay đổi lớn trong chính sách an ninh của nước này, mở đường cho việc quân đội Nhật tham chiến ở nước ngoài.
Theo hiến pháp của Nhật, Tokyo bị cấm sử dụng vũ lực để giải quyết xung đột, trừ trường hợp phòng vệ. Nhưng việc diễn giải lại luật sẽ cho phép "phòng vệ tập thể" - dùng vũ lực để bảo vệ các đồng minh bị tấn công. Các nhà lập pháp của liên minh cầm quyền thông qua thay đổi trên vào sáng thứ Ba và nội các sau đó cũng có bước đi tương tự trong cùng ngày.