Thứ Tư, 30 tháng 4, 2014

Hitler bức xúc trước Bộ trưởng Bộ Y tế


Hitler bức xúc trước Bộ trưởng Bộ Y tế



Giữa tháng 4/2014, dịch sởi bùng phát mạnh ở miền Bắc. Số trẻ em thiệt mạng lên đến 112 người, tuy nhiên bộ Y tế trả lời trước dư luận rằng dịch sởi bùng phát là do dân. Mặt khác, trước đó bộ không hề có thông báo về dịch sởi. (Theo một số quốc gia thì trên 25 trẻ thiệt mạng vì sởi sẽ được coi là xuất hiện dịch).

Hy vọng và dự báo: Chelsea thắng 1-0

Các fan hâm mộ Chelsea đang tuyên truyền nhau: "Tôi yêu xe buýt; xe buýt hai tầng càng đẹp". Bóng đá là tấn công và phòng thủ, đủ cả hai mặt. Tỷ lệ công - thủ bao nhiêu là vừa tùy theo tương quan lực lượng, thế trận và mục tiêu đạt được của mỗi đội. Do đó, không phải cứ tấn công ào ào là đẹp mắt; phòng ngự giỏi, phản công linh hoạt cũng là một nghệ thuật, vẫn đem lại hứng thú, niềm vui và niềm say cho các cổ động viên. Chelsea tối này chắc chắn sẽ không phải là xe buýt hai tầng; sẽ giống như khách mời Atletico của mình: Xe buýt một tầng có tốc độ cao. Hai bên sẽ thi đấu giằng có và chắc chắn, trừ khi một bên sớm mở được tỷ số. Hy vọng Chelsea sẽ không phạm phải lỗi hay có: Bị thủng lưới trước. Nếu bị thủng lưới trước, 99% Chelsea sẽ bị loại. Hy vọng và dự báo: Chelsea thắng 1-0.

Chelsea đón một loạt trụ cột trở lại trước đại chiến với Atletico
Thủ thành Petr Cech và hậu vệ John Terry đã trở lại tập luyện cùng các đồng đội vào ngày hôm qua nhằm chuẩn bị cho màn tiếp đón Atletico Madrid ở lượt về bán kết Champions League.
Cech và Terry bất ngờ trở lại tập luyện
Sau chuyến hành quân đến Vicente Calderon vào giữa tuần trước, Chelsea đã phải trả cái giá rất đắt về mặt lực lượng cho một trận hòa 0-0 khi thủ thành Petr Cech bị trật khớp vai trong khi trung vệ đội trưởng John Terry dính chấn thương mắt cá chân. Trả lời phỏng vấn sau trận đấu, HLV Jose Mourinho cho biết Cech và Terry nhiều khả năng sẽ bỏ lỡ phần còn lại của mùa giải 2013-14.

Công an TP HCM: 'Thiếu cơ sở khám xét tiệm vàng Hoàng Mai'

Công an TP HCM: 'Thiếu cơ sở khám xét tiệm vàng Hoàng Mai'
Lãnh đạo Công an TP HCM đã xem xét toàn bộ quá trình khám xét tiệm vàng Hoàng Mai và nhận thấy cơ sở đề xuất khám xét nơi này là thiếu chắc chắn. Ngày 29/4, Đại tá Lê Anh Tuấn, Chánh văn Phòng Công an TP HCM, cho biết, Công an quận Bình Thạnh đã trả lại gần 14.000 USD và camera an ninh đã thu giữ trước đó cho bà Nguyễn Thị Thanh Mai, chủ tiệm vàng Hoàng Mai (quận Bình Thạnh). Hiện, cơ quan này chỉ giữ lại 100 USD tang vật bởi có đủ cơ sở để xác định tiệm vàng này đổi 100 USD cho khách.
Cảnh sát khám xét tiệm vàng Hoàng Mai. Ảnh: Q.T.
Trước đó, Thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó giám đốc Công an TP HCM đã trực tiếp làm việc với Công an quận Bình Thạnh, xem xét hồ sơ vụ việc và nhận thấy cơ sở để phía cơ quan này đề xuất lệnh khám xét tiệm vàng là thiếu chắc chắn dù có nhiều chứng cứ trong quá trình trinh sát.

4 nguyên tắc chỉ đạo khi chơi thể thao với sếp

4 nguyên tắc chỉ đạo khi chơi thể thao với sếp
Tiến Hải: Hồi còn đương chức , trong một chuyến đi công tác ở tỉnh Q , thấy đồng chí Bí thư tỉnh ủy chân đi tập tễnh tôi bèn hỏi thăm , anh trả lời : “Hôm nọ chơi cầu lông , bị đối phương bỏ nhỏ một quả hiểm hóc quá , mình không đỡ kịp nên bị ngã , cái chân trái bị bong gân. Rất may là cũng nhẹ thôi , bóp thuốc mấy hôm bây giờ đã đi lại được rồi
Thủ quân Nguyễn Bá Thanh - Ảnh chỉ mang tính minh họa
Nhân chuyện đó , trong bữa ăn trưa , sau mấy ly rượu khai vị , tôi trách đồng chí Chánh Văn phòng : “Các cậu chơi cầu lông kiểu gì mà để đến nỗi sếp bị què chân”. Vì không có mặt Bí thư (sau khi làm việc với chúng tôi, Bí thư có việc gấp phải về Hà Nội) nên Chánh Văn phòng thoải mái trả lời : Mấy cậu nhân viên của em nó dốt quá anh ạ . Em đã dặn đi dặn lại chúng nó khi chơi cầu lông với sếp phải giữ vững mấy nguyên tắc :

Uy tín của Obama thấp kỷ lục do thất thế trước ông Putin

Uy tín của Tổng thống Obama xuống thấp kỷ lục do thất thế trước ông Putin
Tờ Washington Post và ABC News hôm 29.4 đã có một cuộc thăm dò tín nhiệm của người dân Mỹ với tổng thống Barack Obama. Kết quả đánh giá cho thấy uy tín của ông Obama giảm xuống mức thấp kỷ lục.
Ông Obama đang đánh mất điểm trong mắt người dân Mỹ
Chỉ 41% số người được hỏi cho biết họ tán thành với công việc ông Obama đang làm. Trong khi đó, 52 % nói rằng họ hoàn toàn không chấp thuận cách điều hành của Tổng thống Obama và 7% cho biết họ không có ý kiến ​​.

Bên trong Dinh thự đặc biệt nhất Sài Gòn

Bên trong Dinh thự đặc biệt nhất Sài Gòn
Không chỉ có các khu vực trưng bày những vật dụng thời chiến, bên trong Dinh Độc Lập tại TP.HCM còn giữ nguyên hệ thống đường hầm và các phòng làm việc, hội họp, tiệc thời chiến.
Dinh Độc Lập (trước đây là Dinh Norodom, nay là Dinh Thống Nhất) là một trong những di tích lịch sử nổi tiếng của TP.HCM, được đưa vào sử dụng từ ngày 31/10/1966. Đây là một trong những di tích quốc gia đặc biệt của Việt Nam.

Ai thảo lời tuyên bố đầu hàng cho Dương Văn Minh ?

Lịch sử hiện tại Việt Nam quá mù mờ, lộn xộn mặc dù còn vô số người trong cuộc vẫn sống khỏe, minh mẫn. Không được nói, không dám nói và nói cũng biết có ai tin khi mà sử chính thống lại viết hoàn toàn khác.
Ai thảo lời tuyên bố đầu hàng cho Dương Văn Minh ?
Không phải Phạm Xuân Thệ thảo lời tuyên bố đầu hàng cho Dương Văn Minh: cần làm rõ, kỷ luật và tước các danh hiệu: Đại úy Phạm Xuân Thệ (nay đã là trung tướng hồi hưu) không phải là người đã thảo ra văn kiện đầu hàng cho Tổng thống Dương Văn Minh trưa 30-4-1975. Không những thế, có khả năng ông ta còn trắng trợn bịa ra một “bản thảo” của riêng mình để tự nhận công trạng. Người thảo văn kiện lịch sử đó là Trung tá Bùi Văn Tùng.

Trung tá chính ủy Bùi Văn Tùng và nhà báo Borries Gallasch tại dinh 

Độc Lập ngày 30/4/1975 (Ảnh tư liệu gia đình của Borries Gallasch)
Sáng nay, trong chương trình Gõ cửa ngày mới trên VTV1, ông Nguyễn Hữu Thái, chứng nhân hiếm hoi chứng kiến sự kiện gây tranh cãi bao năm này, đã lần nữa chính thức nói ra, sau một số lần thông qua báo chí. Nguyên văn lời ông Nguyễn Hữu Thái trên VTV: “… Trong khi ngồi đó để cho ông Bùi Văn Tùng thảo bản đầu hàng cho ông Dương Văn Minh …”

Nghệ thuật tuyệt đẹp trên cơ thể phụ nữ

Nghệ thuật tuyệt đẹp trên cơ thể phụ nữ
Tạp chí Sports Illustrated hàng năm đều tổ chức một đợt chụp hình các cô gái xinh đẹp mặc quần áo bằng chất liệu sơn. Thoạt nhìn chúng có vẻ là các bộ đồ bơi, nhưng thực ra chúng chỉ là lớp sơn. Hãy thưởng thức!
Heidi Klum

(24) Sắc màu cuộc sống và thế giới: Quá hài hước

Sắc màu cuộc sống và thế giới

(114) Ảnh vui: Lên thang - xuống thang

Ảnh vui
гиф-анимация, приколы

(113) Ảnh vui: Duyệt đội danh dự

Ảnh vui
гиф-анимация, приколы
гиф-анимация, приколы

Qua vụ tiệm vàng Hoàng Mai: Để dân sợ, có nên không?

"Một xã hội mà khi hữu sự người dân thấy bóng dáng công an, cảnh sát là mừng rỡ vì sẽ được bảo vệ, sẽ được người thi hành công lực bảo đảm công lý được duy trì thì mới là xã hội bình thường. Một xã hội mà người dân phải lo đối phó, thấy cảnh sát giao thông thì nghĩ ngay đến phong bì; thấy hải quan nghĩ ngay đến bao thư là xã hội không bình thường". Chúng ta hàng ngày, hàng giờ đang sống trong xã hội không bình thường nên cũng thấy bình thường; chỉ khi ra nước ngoài, tham gia vào cuộc sống ở đó, mới thấy xã hội chúng ta đúng là không bình thường; đó là một xã hội lộn ngược: Đúng thành sai, trắng thành đen... và ngược lại.
Để dân sợ, có nên không?
Nguyễn Vũ (TBKTSG Online) - Vì sao ngành cảnh sát giao thông phải ra quy định cảnh sát giao thông khi làm nhiệm vụ không được rình, nấp sau gốc cây, chỗ khuất để “bắt bài” các vụ vi phạm luật giao thông?
Hình chủ Blog thêm để minh họa.
Đó không chỉ là vì hình ảnh, tác phong của người cảnh sát giao thông; đó còn là nguyên lý của luật pháp: làm sao để người dân hiểu và chủ động chấp hành luật lệ thành một thói quen cơ hữu chứ không phải vì sợ người đại diện công quyền mà làm theo.

Em ngại, ngại lắm... Xã hội dân sự, có gì mà ngại?

Đọc tên bài này lại nhớ đến các cô gái bị người yêu ép làm tình, mặc dù trong bụng rất thích nhưng bề ngoài vẫn một mực: Em ngại, em ngại, em ngại lắm... Xem bình luận của tôi ở đây: Ông Trương Đình Tuyển: Đã đến lúc thừa nhận Xã hội dân sự.
Xã hội dân sự, có gì mà ngại?
Nguyễn Vạn Phú (TBKTSG Online) - Diễn đàn Kinh tế mùa xuân 2014 là một diễn đàn về kinh tế, nơi tập hợp các chuyên gia chủ yếu trong lãnh vực kinh tế để thảo luận chuyện kinh tế. Thế nhưng điều đọng lại với tôi là người theo dõi sự kiện này lại là phát biểu của cựu Bộ trưởng Thương mại Trương Đình Tuyển về… xã hội dân sự.
Hình chủ Blog thêm vào.
Ông nói và được báo VnEconomy trích đăng: “Tôi nghĩ, đã đến lúc thừa nhận xã hội dân sự. Bản chất của nhà nước mang tính quan liêu, và để khắc phục quan liêu thì cần phát huy vai trò của xã hội dân sự”. Có lẽ với nhiều người khác, điều ngạc nhiên với họ là vì sao phải thừa nhận xã hội dân sự trong khi nó tồn tại khách quan bất kể ý thức chủ quan của bất kỳ ai.

Bất ngờ Real - Bayer và Chelsea - Atletico ?

Là fan của Real Madrid và Chelsea (nhưng thích Mourinho và không ưa lão béo Ancelotti), tôi rất mong hai đội này sẽ gặp nhau ở trận chung kết sắp tới và Real giành chiến thắng. Tuy nhiên, nhìn về thực lực, hai đội xứng đáng vào trận chung kết lẽ ra phải là Bayer và Atletico. Tiếc là trong bóng đá, thực lực không phải lúc nào cũng đi đôi với kết quả, nhất là chỉ qua 180 phút giao tranh. Thật là bất ngờ khi xem cách Bayer thua Real tới 4 bàn trắng hôm qua. Ngay sau khi Serigo Ramos ghi bàn thứ hai cho Real, Bayer đã có vẻ không muốn đá bóng nữa. Sau bàn thứ 3 thì coi như hai bên đá tập. Đến bàn thứ tư thì cầu thủ Bayer bắt đầu chuyền bóng cho nhau trên sân nhà để chờ hết giờ vui vẻ ra ôm hôn đối thủ. Tinh thần của người Đức chưa bao giờ bạc nhược tới thế. Lối chơi của Pep chưa bao giờ tỏ ra tệ hại và bất lực đến thế. Tối nay cũng như trận chung kết sắp tới, biết đâu lại đến lượt cầu thủ  Atletico và Real lần lượt bắt chước người Đức và vui vẻ nhìn Chelsea nâng cúp vô địch ?

Chuyện gì xảy ra nếu Chelsea và Atletico hòa 0-0 sau 180 phút?
Quang Minh: Với phong cách chơi bóng kiểu "xe buýt hai tầng", Chelsea và Atletico rất có thể sẽ biến trận bán kết lượt về đêm nay lại là một ngày khan hiếm bàn thắng và đưa trận đấu kéo dài hơn bình thường.
Chelsea không có nhiều lợi thế dù được thi đấu trên sân nhà
Như đã biết, ở trận lượt đi, Chelsea đã có một thế trận phòng ngự rất tốt trước Atletico và xuất sắc cầm chân đội chủ sân Vicente Calderon với tỷ số 0-0. Tuy nhiên, với hàng công kém cỏi của mình ở mùa giải năm nay, Chelsea chắc chắn sẽ gặp không ít khó khăn trong việc tìm kiếm bàn thắng vào lưới Atletico ở trận lượt về này. Trong khi, Atletico nhiều khả năng cũng không mạo hiểm đẩy cao đội hình mà chủ động chơi rình rập để chờ đợi cơ hội.

Nguyễn Bá Thanh đồng ca với Nguyễn Tấn Dũng: Quyết liệt

Tin rất vui, bác Nguyễn Bá Thanh bắt đầu đồng ca với bác Nguyễn Tấn Dũng: Quyết liệt. Chắc chắn với phương châm "chống tham nhũng bằng định hướng quyết liệt" của bác Thanh, tham nhũng sẽ nhanh chóng bị tiêu diệt như bác Dũng đã quyết liệt với nền kinh tế qua 8 năm làm Thủ tướng vừa qua (2006-2014). Xem thêm: Thủ tướng Dũng và nền kinh tế thị trường “định hướng quyết liệt".
Ông Nguyễn Bá Thanh: Không khoan nhượng với tham nhũng
(VTC News) - Ông Nguyễn Bá Thanh cho biết, cuộc chiến chống tham nhũng đang được chỉ đạo quyết liệt và không khoan nhượng. Cuộc chiến chống tham nhũng đang được Đảng và Nhà nước chỉ đạo quyết liệt và không khoan nhượng với tệ nạn này”, ông Thanh nói.
Ông Nguyễn Bá Thanh tại buổi tiếp xúc cử tri quận Liên Chiểu diễn ra sáng nay
Sáng 29/4, ông Nguyễn Bá Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị TP Đà Nẵng đã có buổi tiếp xúc cử tri tại địa bàn quận Liên Chiểu. 

Ông Nguyễn Bá Thanh 'truy' cán bộ cấp... quận

Lâu rồi thấy sự nghiệp chống tham nhũng của bác Bá Thanh có vẻ như đang chìm xuồng. Bác cũng không còn (dám) lên tiếng dọa xử đám quan tham nữa. Mấy hôm nay tin tức về hoạt động, phát ngôn của bác khá nhiều, nhưng chẳng có tin gì hấp dẫn để hy vọng có sự đổi mới. Giờ lại thêm chuyện bác đi 'truy' cán bộ cấp... quận... vì thiếu sâu sát, quan liêu tới ... 1 miếng đất... chó ỉa; một lý do vô cùng ất ơ; cán bộ nào mà chả có lúc thiếu sâu sát, quan liêu, nhất là tới miếng đất chó ỉa. May mà bác đã từng là Chủ tịch, Bí thư Đà Nẵng hàng chục năm nên biết rõ để truy chứ sang tỉnh khác chắc chỉ ngồi nghe như vịt nghe sấm. Buồn cười và cũng buồn cho bác và cho tương lai đất nước. Giá bác cứ ở Đà Nẵng lại có lợi cho dân, cho nước.
Ông Nguyễn Bá Thanh 'truy' Chủ tịch quận thiếu sâu sát
(VTC News) - Ngày 29/4, tại phiên tiếp xúc cử tri quận Liên Chiểu (Đà Nẵng), ông Nguyễn Bá Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị TP Đà Nẵng đã “truy” Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu vì thiếu sâu sát, quan liêu.
Cử tri quận Liên Chiểu phản ánh nhiều vấn đề liên quan đến 
công tác quản lý tại địa phương với đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị Đà Nẵng

Phải có sức ép mạnh, quan chức khuyết điểm mới từ chức

Phải có sức ép mạnh, quan chức khuyết điểm mới từ chức
(VTC News)- Nhân việc Thủ tướng Hàn Quốc từ chức, Giáo sư Nguyễn Minh Thuyết nói cần phải có sức ép đủ mạnh quan chức mới chịu từ chức. GS nói: "Tôi không thấy ở quốc gia nào có trường hợp gần 130 trẻ chết vì dịch bệnh mà lại không có ai chịu trách nhiệm, ai cũng bình an vô sự. Không có nước nào coi thường sinh mạng con người như vậy".
GS Nguyễn Minh Thuyết (Ảnh: VNN) 
Ngày 27/4, Thủ tướng Hàn Quốc Chung Hong Won xin từ chức sau khi không hoàn thành trách nhiệm trong thảm họa chìm phà khiến gần 200 người chết và hàng trăm người mất tích. Sự việc này khiến chúng ta phải tự đặt câu hỏi về trách nhiệm của các quan chức tại Việt Nam. VTC News đã có cuộc phỏng vấn GS.TS Nguyễn Minh Thuyết – Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội xung quanh chủ đề này.

Nga sẽ phải sử dụng vũ khí hạt nhân nếu đụng độ với NATO?

Thế yếu nhất của Nga chính là nguồn binh lực. Về lâu dài, nước Nga cũng sẽ rất khó phát triển nếu quy mô dân số thấp kém như hiện nay mặc dù Putin trong điều kiện khó khăn đã có nhiều chính sách tương đối cởi mở để tăng dân số. Ngược lại, Mỹ rất khôn khéo trong việc gia tăng khá nhanh dân số cũng như nguồn binh lực của mình.
Nga sẽ phải sử dụng vũ khí hạt nhân nếu đụng độ với NATO?
(GDVN) - Quy mô binh lực của NATO gấp 10 lần Nga, nên nếu Nga đưa quân đến Ukraine đụng phải NATO thì Nga sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân, nhưng phương Tây sẽ không mạo hiểm.
Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Topol-My Nga
Tờ "Thời báo Hoàn Cầu" Trung Quốc ngày 28 tháng 4 dẫn lời phó viện trưởng Viện nghiên cứu địa-chính trị Nga Sivkov ngày 26 tháng 4 cho rằng, nếu Nga điều quân tới Ukraine, sẽ không gặp phải sự chống cứ quyết liệt, nhiều nhất 2 - 3 ngày quân đội Nga sẽ đến Kiev.

Nga không cần “đáp trả” lệnh cấm vận của phương Tây

Nga không cần “đáp trả” lệnh cấm vận của phương Tây
QĐND Online - Tổng thống Nga Vladimir Putin tối 29-4 đã ra tuyên bố không cần các hành động “đáp trả” lệnh cấm vận của phương Tây.
Tổng thống Nga Vladimir Putin.
“Chính phủ Nga đã đề xuất một số phương án đáp trả, nhưng tôi nghĩ là không cần thiết. Nếu như hành động này lại tiếp diễn, thì đương nhiên chúng tôi phải tính toán lại về “số phận những người đang làm việc tại Nga” trong các lĩnh vực then chốt của nền kinh tế và cả ngành năng lượng”, Tổng thống Nga cho biết. Ông V. Putin bày tỏ hy vọng, những phương án trả đũa trên là “không cần thiết”.

Khoảnh khắc lịch sử trong ngày 30.4. 1975

Khoảnh khắc lịch sử trong ngày giải phóng Sài Gòn 1975
Thời khắc cuối của nội các Sài Gòn, nụ cười của phi công Nguyễn Thành Trung sau khi ném bom dinh Độc Lập là những hình ảnh ấn tượng còn lưu lại trong ngày thống nhất đất nước.
Nội các Sài Gòn trong những giây phút cuối cùng tại Dinh Độc Lập (30/4/1975).

(23) Sắc mầu cuộc sống và thế giới

Sắc mầu cuộc sống và thế giới
Фотоподборка за 21.03.2014 интересное, фото

Ấn Độ lập “Chuỗi tràng hạt” kiểm soát biên giới Trung-Ấn

Ấn Độ lập “Chuỗi tràng hạt” kiểm soát biên giới Trung-Ấn
ANTĐ - Để đối phó với những hành động của Trung Quốc đang ngày một gia tăng ở khu vực biên giới 2 nước, Ấn Độ đã phân đoạn biên giới và xây dựng thêm 35 trạm gác tiền tiêu, nhằm chống xâm nhập, siết chặt an ninh biên giới.
Một trạm gác của quân đội Ấn Độ trên biên giới Trung-Ấn
Theo tin của Press Trust của Ấn Độ ngày 1/9, hiện nay Ấn Độ đã có 150 trạm gác ở khu vực tuyến kiểm soát thực tế giáp biên giới Trung - Ấn, trong đó 98 trạm đã tăng cường thêm binh lính trấn giữ. Hiện nay, Ấn Độ lại quyết định triển khai thêm 35 trạm nữa nhằm mục đích xây dựng một “chuỗi tràng hạt”, bít kín các lỗ hổng xâm nhập biên giới.

Ấn - Nhật đập nát “chuỗi ngọc trai” của Trung Quốc

Chiến lược khống chế Ấn Độ Dương của Trung Quốc (2):
Ấn Độ bắt tay Nhật Bản đập nát “chuỗi ngọc trai” của Trung Quốc
Song song với phục hồi “Tuyến đường tơ lụa trên biển”, Trung Quốc cũng âm mưu xây dựng “chuỗi ngọc trai”, bắt đầu từ đảo Hải Nam, chạy tới tận vùng biển Ấn Độ Dương, vây chặt khu vực Đông Nam Á và Nam Á.

"Chuỗi ngọc trai" của Trung Quốc vây quanh Ấn Độ
Chiến lược nguy hiểm: “chuỗi ngọc trai trên biển”
Trung Quốc hiện đang tích cực tận dụng các mối quan hệ với các quốc gia Ấn Độ Dương để chớp thời cơ xây dựng các căn cứ quân sự. Điều kiện đầu tiên mà Trung Quốc đặt ra trong hợp tác chính trị, quân sự là được phép xây dựng các căn cứ quân sự. Đây là vấn đề được Bắc Kinh hết sức coi trọng.

Trung-Ấn và cuộc chiến giành giật Ấn Độ Dương

Chiến lược khống chế Ấn Độ Dương của Trung Quốc (1):
Trung-Ấn và cuộc chiến giành giật Ấn Độ Dương
Ấn Độ Dương nằm phía tây Trung Quốc, giàu tài nguyên chiến lược, là tuyến đường giao thông, thương mại, năng lượng từ Trung Quốc đến Nam Á, Trung Đông, Tây Á và Đông Á, với châu Âu và châu Phi, có vai trò đặc biệt quan trọng đối với phát triển kinh tế Trung Quốc.
Tàu đổ bộ Tĩnh Cương Sơn của Trung Quốc trong đợt 
tìm kiếm máy bay MH370 của Malaysia trên Ấn Độ Dương
Chiến lược bành trướng sang Ấn Độ Dương của Trung Quốc
Ấn Độ Dương có tuyến vận chuyển dầu khí và các sản phẩm dầu khí quan trọng từ vịnh Ba Tư và Indonesia. Những nơi có trữ lượng hydrocacbon (dầu thô) lớn nằm ở các khu vực ngoài khơi A-rập Saudi, Iran, Ấn Độ, và Tây Australia. Khoảng 40% sản lượng dầu khí trên biển của thế giới phải thông qua Ấn Độ Dương. 

Xin 'biếu' công an 70.000 USD

Chắc chắn phải khen thưởng các anh cán bộ công an trong vụ này vì vừa kiên quyết không nhận hối lộ, vừa dũng cảm đối đầu với bọn tội phạm nguy hiểm thường có vũ khí nóng trong người.
Vụ ô tô biển 'ngoại' tông CSGT: Xin 'biếu' công an 70.000 USD
Bị CSGT Hà Nội dừng xe vì vi phạm tốc độ, 4 đối tượng người Lào đã ra ám hiệu hối lộ tổ công tác… 70.000 USD. Tại trụ sở công an, một đối tượng đã dùng khóa phụ lái xe tông đổ cổng để tháo chạy.
Chiếc xe biển "ngoại" bỏ trốn từ Hà Nội, bị bắt ở Thanh Hóa; Và đối tượng bỏ trốn vào rừng đang bị cảnh sát ráo riết truy tìm. (Ảnh cơ quan công an cung cấp- Ảnh nhỏ)

30.4: Dũng cảm, chân thành để hóa giải thù hận

Dũng cảm, chân thành để hóa giải thù hận
TP - “Khi tôi đến thắp nhang tại nghĩa trang Biên Hòa, có nhiều người lên án, đòi đưa tôi ra xử lý. Rằng, tại sao một thứ trưởng đương nhiệm, một quan chức cao cấp lại đến thắp hương tại nghĩa trang của quân đội Sài Gòn trước đây. Nhưng nhờ những hành động như vậy mà nhiều người Việt ở hải ngoại chịu gặp, tiếp xúc với tôi”
Đoàn kiều bào do Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn dẫn đầu làm 
lễ tưởng niệm trong chuyến thăm Trường Sa năm 2012. Ảnh: Quê Hương
Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về Người Việt Nam ở Nước ngoài, chia sẻ với Tiền Phong nhân dịp 30/4/2014.

86% dân Nga cảm thấy an toàn nếu quốc gia bị đe doạ quân sự

Phần lớn người Nga cảm thấy an toàn nếu quốc gia bị đe doạ quân sự
ANTĐ - Khoảng 86% người dân Nga tin rằng quân đội Nga có thể bảo vệ họ khỏi những mối đe doạ về quân sự, chỉ có 8% tin rằng lực lượng quân đội Nga không thể bảo vệ được đất nước. Đây là kết quả của một cuộc điều tra được công bố vào thứ 3 (29/4).
Phần lớn người dân Nga tin vào sức mạnh quân sự của đất nước
“Quân đội Nga sẽ bảo vệ đất nước nếu có bất cứ mối đe doạ quân sự nào đó xuất hiện – đó là ý kiến của 86% người Nga được hỏi. Con số này vào năm 2013 chỉ là 66%”, Trung tâm điều tra cộng đồng Nga cho biết.

NATO sắp tập trận cực lớn sát biên giới Nga

NATO sắp tập trận cực lớn sát biên giới Nga
TPO - Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang có kế hoạch tập trận quy mô lớn trong khu vực Baltic vào tháng 6 tới đây. Phát ngôn viên Lầu Năm Góc Mỹ cũng khẳng định, các kế hoạch diễn tập quân sự liên quan đến tình hình ngày càng xấu đi ở Ukraine.
Hãng thông tấn RIA Novosti ngày 30/4 dẫn lời Phát ngôn viên Lầu Năm Góc John Kirby, cho biết: “Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel cùng những người đồng cấp NATO đang lên kế hoạch tiến hành cuộc tập trận, bao gồm hai nội dung.

Trung Quốc từng chẳng biết quần đảo Trường Sa ở đâu

Trung Quốc từng chẳng biết quần đảo Trường Sa ở đâu
John Nery - Năm 1933, người Pháp phô trương sức mạnh thuộc địa của họ và sáp nhập 9 đảo thuộc quần đảo Trường Sa. Khi tin tức lan đi, nước Trung Hoa Dân quốc còn non trẻ và bất ổn phải đối mặt với một vấn đề cơ bản: Họ không biết quần đảo Trường Sa ở đâu.
Một năm trước đó, người Pháp đã đưa ra yêu sách đối với quần đảo Hoàng Sa như là một phần của thuộc địa của họ ở Việt Nam. Yêu sách thứ hai của Pháp đối với một phần của quần đảo Trường Sa làm Trung Quốc rối bời. Như học giả Francois- Xavier Bonnet của IRASEC, Viện Nghiên cứu Đông Nam Á đương đại, lưu ý:

Dương Chí Dũng: 'Nếu có tội, chết không ân hận'

Dương Chí Dũng: 'Nếu có tội, chết không ân hận'
Nói lời sau cùng trước khi tòa ra phán quyết vào chiều 7/5, cựu chủ tịch HĐQT Vinalines Dương Chí Dũng và cựu tổng giám đốc Mai Văn Phúc đều khẩn thiết mong được minh xét tội danh bị cáo buộc để không "oan ức".
Các bị cáo tại toà ngày 29/4. Ảnh chụp qua màn hình.
Sáng 29/4, đại diện VKSND Tối cao cho biết sau hai ngày quay lại phần xét hỏi nhận thấy không có tình tiết mới để thay đổi bản chất vụ án nên giữ nguyên 6 căn cứ xác định cựu chủ tịch HĐQT Vinalines Dương Chí Dũng cùng cựu tổng giám đốc Mai Văn Phúc, phó tổng giám đốc Trần Hữu Chiều và Trần Hải Sơn (nguyên Tổng giám đốc Công ty TNHH sửa chữa tàu biển Vinalines) đã chia nhau số tiền tham ô 1,66 triệu USD (hơn 28 tỷ đồng).

Bộ trưởng Y tế không nghĩ từ chức ngay

Bộ trưởng Y tế không nghĩ từ chức ngay
- Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết “nếu không làm được, tôi nghĩ cũng hoàn toàn thanh thản nhẹ nhàng và quay trở về làm công việc nào đó có ích nhất cho đời”.
bộ trưởng Y tế, Nguyễn Thị Kim Tiến, từ chức, dịch sởi
Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến: Làm bộ trưởng phải đặt quyền lợi của dân tộc, nhân dân lên trên, phấn đấu làm hết sức mình với trách nhiệm, lương tâm và đam mê nghề nghiệp
Trong buổi họp báo Chính phủ chiều 29/4, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến là người đầu tiên nhận được câu hỏi liên quan đến dịch sởi. Trả lời câu hỏi về việc qua dịch sởi này Bộ trưởng Y tế có nghĩ đến chuyện từ chức, bà Tiến nói: “Đến thời điểm này thật lòng là tôi không nghĩ đến việc từ chức ngay”.

Báo động an toàn tài chính và nợ công Việt Nam?

Tôi rất tán thành đoạn này: "Nền kinh tế Việt Nam trong lúc này khiến tôi thấy lo lắng. Không chỉ là ở khả năng thanh toán nợ công mà còn ở hiệu quả đầu tư của những khoản nợ công đó nữa."
"Các nước khác đi vay về để làm các công trình cơ sở hạ tầng, chất lượng tốt, làm một lần dùng được 50, 60 năm. Còn Việt Nam đi vay về làm chưa xong đã hỏng, bị rút ruột công trình, bị tham nhũng bớt xét, cho nên không tạo được hiệu quả kinh tế mong muốn khi đi vay". "Do vậy, tôi e rằng nền kinh tế Việt Nam không tạo được đủ luồng tiền để giải quyết vấn đề nợ công."
Báo động an toàn tài chính Việt Nam?
Giới chuyên gia vừa lên tiếng cảnh báo về an toàn tài chính quốc gia của Việt Nam, với tình trạng nợ công quá cao, nợ xấu chưa có hướng xử lý hiệu quả trong lúc ngân sách vẫn trong tình trạng bội chi.
Theo cách tính hiện nay của giới chức, nợ công của Việt Nam không bao gồm nợ được chính phủ bảo lãnh và nợ đọng xây dựng căn bản. Với cách tính này, nợ công hiện chiếm khoảng dưới 60% GDP. Tuy nhiên, nếu tính đủ để gộp các khoản trên, "nợ công phải lên tới gần 100% GDP", trang tin VnExpress.net dẫn lời Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam Trần Đình Thiên nói tại Diễn đàn Kinh tế Mùa xuân 2014 được tổ chức hôm 28/4.

Ông Trương Đình Tuyển: Đã đến lúc thừa nhận Xã hội Dân sự !

Bác Tuyển hiện vẫn tham gia nhóm chuyên gia tư vấn cho Thủ tướng nhưng vẫn dám công khai đề xuất chuyện này, thật đáng hoan nghênh. Xã hội dân sự là sản phẩm văn minh của loài người, thừa nhận nó sớm ngày nào đất nước sớm văn minh thêm ngày đó. Ngại gì mà ngại. Có công an, quân đội trong tay, làm gì có chuyện mất chính quyền chỉ vì ba cái hội nghề nghiệp và vui chơi này. Dân mình thời nay chỉ thích vui chơi, hưởng thụ, Việt Nam là một trong vài nước dân tình lạc quan nhất thế giới, có mấy người quan tâm tới chính trị.

Cựu bộ trưởng Trương Đình Tuyển: Đã đến lúc thừa nhận Xã hội Dân sự !
Cựu Bộ trưởng Bộ Thương mại Trương Đình Tuyển nói nên thừa nhận xã hội dân sự và coi đó là sản phẩm của sự phát triển dân chủ. Bình luận của ông được đưa ra trong ngày làm việc thứ hai với nội dung chính là bàn thảo về cải cách thể chế trong khuôn khổ một diễn đàn về kinh tế tại Hạ Long.

Ông Trương Đình Tuyển (góc phải) trong buổi ký kết với WTO năm 2006
“Tôi nghĩ, đã đến lúc thừa nhận xã hội dân sự. Bản chất của nhà nước mang tính quan liêu, và để khắc phục quan liêu thì cần phát huy vai trò của xã hội dân sự”. Ông nói.

Thứ Ba, 29 tháng 4, 2014

Sững sờ khi đọc những trang nhật ký bí mật của vợ

Xã hội Việt ngày nay: Cuộc sống giản dị, hai vợ chồng hai đứa con, thu nhập đủ sống và có chút chút tích lũy. Nếu không có thiên tai, dịch họa thì có lẽ giống như các đời ông bà, bố mẹ trước kia, cuộc sống của họ cứ như thế trôi đi cho đến ngày các con khôn lớn, dựng vợ gả chồng, hai vợ chồng lại lọ mọ nuôi cháu... Và chắc hẳn, hàng triệu nữ tú, nam thanh người Việt vẫn và đang nghĩ thế khi bắt đầu chung sống cuộc sống vợ chồng... Nhưng họ quên mất rằng thiên tai, dịch họa bây giờ ít xảy ra ở cái đất nước này; ngược lại chưa bao giờ vấn nạn ngoại tình lại xảy ra khủng khiếp như bây giờ.
Sững sờ khi đọc những trang nhật ký bí mật của vợ
Mặc dù tôi yêu vợ nhiều và cô ấy đã viết lời xin lỗi hàng ngàn lần trong nhật ký, tôi vẫn thấy đau đớn. Tôi là thằng đàn ông duy nhất bị cắm sừng mà vẫn vui vẻ với chiếc sừng đó. Nhưng tôi không cam tâm khi thấy vợ bị hại đến mất cả chức năng làm mẹ, còn tôi thì không bao giờ có được đứa con thứ hai.
Vợ tôi nói đã không yêu tôi khi được cầu hôn mà chỉ chọn tôi như 
một cách trốn chạy mối tình đầy đau khổ trước đó (Ảnh minh họa)
Hôm nay, vô tình lấy laptop của vợ có việc, tôi đã đọc được file nhật ký của em. Đọc những trang nhật ký vợ viết cho tôi trước lúc lên bàn mổ như một cuốn phim quay chậm về khoảng thời gian chung sống của chúng tôi. Bất ngờ có, đau khổ có nhưng trên hơn hết, tôi biết ơn cô ấy đã làm vợ mình ở kiếp này. Đã 3 hôm rồi mà cô ấy vẫn chưa tỉnh lại, trong khi tôi có rất nhiều điều muốn nói.

Phi công Mỹ thấy MH370 nguyên vẹn dưới nước

Phi công Mỹ thấy MH370 nguyên vẹn dưới nước
Một phi công ở New York tin rằng đã tìm thấy xác của chiếc máy bay mất tích MH370 ở ngoài khơi Thái Lan sau khi tìm kiếm hàng nghìn ảnh vệ tinh trên mạng, DailyMail đưa tin. Ông bị choáng khi phát hiện ra chiếc máy bay mất tích cách đây hai tháng, dường như vẫn còn nguyên vẹn dưới nước, ở ngoài khơi bờ biển phía đông bắc Malaysia và phía tây Songkhla ở Thái Lan. Bức hình được chụp vài ngày sau khi máy bay biến mất.
Michael Hoebel, 60 tuổi, đã dành nhiều giờ rà soát các hình ảnh được công khai trên trang web TomNod.com trước khi phát hiện thứ mà ông cho là chiếc máy bay của Malaysia Airlines.

Tường thuật xử phúc thẩm Dương Chí Dũng ngày 29.4.2014

Dương Chí Dũng: Đừng để 'quýt làm cam chịu'
 - Sáng 29/4, TAND Tối cao tiếp tục xử phúc thẩm vụ Dương Chí Dũng và các đồng phạm. HĐXX cho biết ngày 7/5 sẽ tuyên án các bị cáo. 8h: Tòa bắt đầu làm việc, tiếp tục với phần xét hỏi. 8h5: Tòa công bố những tài liệu mới.
Dương Chí Dũng; phúc thẩm; TAND tối cao
Hình ảnh phiên xử ngày 28/4
Các luật sư đưa ra ý kiến về tài liệu mới, trong đó nhấn mạnh đến tính pháp lý của những tài liệu mới này.
8h20: LS Thủy băn khoăn: có văn bản thì có trưởng phòng tư pháp chứng thực, nhưng có nhiều văn bản không có chứng thực. Hầu hết là bản dịch không có chứng thực. Mỗi văn bản phải được người dịch xác nhận, chứng thực.

(23) Sắc mầu cuộc sống và thế giới

Sắc mầu cuộc sống và thế giới

Nguyễn Đình Bổn - Phát ngôn... 'để đời'

Nguyễn Đình Bổn - Phát ngôn... 'để đời'
“Việc cho học sinh uống thuốc chỉ có một cô làm thôi, làm gì phải xỉa xói người ta, không nên nặng nề quá không hay. Bỏ thuốc cho học sinh ngủ, trường mầm non có hoài, không có vấn đề gì lớn”.
Ảnh: TL (Minh họa)
Mội tý đã rùm beng …
Liên quan đến việc tăng vốn dự án đường sắt đô thị Cát Linh – Hà Đông, từ 552 triệu USD lên 891 triệu USD (tăng thêm 339 triệu USD), một con số “đội vốn” vào loại khủng, ông Nguyễn Hữu Thắng, cục trưởng Cục Đường sắt Việt Nam cho rằng: 
Điều chỉnh một tý đã rùm beng cả lên”!

Bí thư Hội An giải thích việc bán vé vào phố cổ

Mất khách du lịch từ ứng xử kém văn hóa
Hành động ép buộc du khách phải mua vé tham quan Hội An một cách thiếu văn hóa đã được báo chí lên tiếng và sau đó trang mạng xã hội nhập cuộc một cách ồn ào. Sự thật ra sao?
Chùa Cầu ở Phố cổ Hội An, ảnh chụp trước đây. AFP
Bán vé tham quan là đương nhiên?
Mặc Lâm tìm hiểu qua cuộc phỏng vấn người có trách nhiệm cao nhất là ông Nguyễn Sự, bí thư thành ủy Hội An trước vấn đề gay gắt này. Trước tiên ông Nguyễn Sự cho biết:

Chìm nổi quan hệ Nga – Mỹ

Chìm nổi quan hệ Nga – Mỹ
Có thể không ngoa khi nói rằng, mối quan hệ giữa Nga và Mỹ là mối quan hệ khó chịu và phức tạp nhất thế giới. Và chuỗi các sự kiện này đánh dấu mối quan hệ chìm nổi kéo dài 14 năm qua cho đến cuộc khủng hoảng Ukraine hiện nay. Và Mỹ luôn làm “kẻ đốt lửa”.
Người dân Ukraine cầu nguyện cho hòa bình. Ảnh: AP
Vào tháng 9-2001, khi hứng chịu tấn công khủng bố điên cuồng buộc phải mở chiến dịch “chống khủng bố” tại Afghanistan, Mỹ bất ngờ nhận được sự ủng hộ từ Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Bài thơ xúc động về nụ hôn gió của vợ Dương Chí Dũng

Bài thơ xúc động về nụ hôn gió của vợ Dương Chí Dũng
TPO - Hình ảnh vợ Dương Chí Dũng xuất hiện trước tòa, đau đáu nhìn chồng, đưa tay lên miệng gửi vội cho chồng những nụ hôn gió ám ảnh mình cả ngày hôm nay, Face book Chiến Văn viết.
Nụ hôn gió của vợ Dương Chí Dũng sau phiên xử chiều 25/4. Ảnh: Bảo Thắng
Sau phiên xử phúc thẩm vụ án Dương Chí Dũng và đồng phạm chiều 25/4 , Face bookChiến Văn đăng bài thơ về “nụ hôn gió của vợ Dương Chí Dũng”. Sau khi trao đổi và được sự đồng ý của tác giả, xin giới thiệu bài thơ thể hiện quan điểm và góc nhìn của tác giả:

Cán cân quân sự Nga - NATO

Cán cân quân sự Nga - NATO
Cuộc khủng hoảng kéo dài tại Ukraine khiến cán cân quân sự ở châu Âu giữa Nga và NATO trở thành tâm điểm của dư luận thế giới.
Binh sĩ Mỹ sẽ sớm được tăng cường cho Đông Âu - Ảnh: AFP
Việc Nga giành quyền kiểm soát lãnh thổ ly khai Crimea của Ukraine và gia tăng áp lực quân sự tại khu vực biên giới với nước này đã tạo ra mối quan tâm mới đến vấn đề từng là trọng tâm trong chính sách an ninh của Mỹ nhưng bị bỏ lơ trong hơn 20 năm, đó là thế cân bằng quân sự ở châu Âu.

Nga dừng tập trận, Mỹ mừng ra mặt

Nga dừng tập trận, Mỹ mừng ra mặt
TPO - Bộ Quốc phòng Nga ngày 28/4 tuyên bố dừng cuộc tập trận sát biên giới Ukraine sau 4 ngày triển khai. Ngay lập tức, Mỹ tuyên bố sẽ cùng Nga “tiếp tục cuộc kiếm tìm con đường hòa bình phía trước cho Ukraine”.
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu
Trao đổi qua điện thoại vào hôm qua (28/4), Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu thông báo với người đồng cấp Mỹ Chuck Hagel rằng, Nga đã ngừng cuộc tập trận trên phần biên giới hai nước Nga – Ukraine.

(112) Ảnh vui: Thể thao

Ảnh vui

гифки, дня

"Tôi dám làm, dám chịu trách nhiệm"

Người trúng tuyển Tổng cục trưởng:
"Tôi dám làm, dám chịu trách nhiệm"
Đó là tâm sự của ông Nguyễn Văn Huyện, Chánh tranh tra Bộ GTVT, người vừa trúng tuyển Tổng cục trưởng Đường bộ Việt Nam, khi trả lời độc quyền Báo Giao thông. Ông Huyện là người trúng tuyển chức vụ cao nhất trong hệ thống cơ quan Nhà nước, tính đến thời điểm này.
Chánh thanh tra Bộ GTVT Nguyễn Văn Huyện 
trực tiếp kiểm tra hoạt động vận tải tại bến xe Hà Nội
Tôi không có ý định thi
Chào ông, trước tiên xin chúc mừng ông đã đạt điểm cao nhất kỳ thi tuyển Tổng cục trưởng Tổng cục đường bộ VN vừa tổ chức, cảm nhận của ông lúc này như thế nào?