Thứ Hai, 10 tháng 3, 2014

Quân Ukraine đổ về Crimea

Quân Ukraine đổ về Crimea
Thứ Hai, 10/03/2014 (NLĐO) - Binh lính Ukraine đang di chuyển từ khu vực ngoại ô Zhytomyr về hướng Perekov thuộc Crimea. Những người chứng kiến cho biết quân đội Ukraine đang di chuyển từ khu vực ngoại ô Zhytomyr về hướng Perekov thuộc Crimea. Một số đơn vị xe bọc thép và xe tải chở lính đang hành quân.
Hiện thời chưa có xác nhận chính thức của 
Bộ Quốc phòng Ukraine về chuyện hành quân. Ảnh: EPA
Theo lời kể của họ, đoàn xe bọc thép đã ra khỏi thành phố Lvov. Trong khi đó, kênh Nước Nga 24 đưa tin đội quân di chuyển từ phía Tây, tiến về hướng Đông và Đông Nam. Tuy nhiên, hiện thời chưa có xác nhận chính thức của Bộ Quốc phòng Ukraine về thông tin này.

Cơ quan báo chí của Bộ Quốc phòng Ukraine hôm 9-3 đã ngừng trả lời các cuộc điện thoại. Chỉ có Trung tá Aleksandr Poronyuk thông báo các công dân đã được yêu cầu không nên làm phiền các binh lính. Sự di chuyển của các thiết bị quân sự ghi nhận ở gần Lvov. Thông tin này xuất hiện trước tiên là từ các blogger và trên mạng xuất hiện đoạn video ghi hình.

Trước đó cùng ngày, hãng Interfax dẫn lời quyền Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Ihor Tenyukh cho biết quân đội nước này đang tiến hành các cuộc tập trận ở căn cứ và nước này chưa có kế hoạch cử lực lượng vũ trang tới khu vực Crimea.

Phản ứng trước những đồn đoán của giới truyền thông về những di chuyển của quân đội Ukraine sau khi các lực lượng Nga nắm quyền kiểm soát Crimea, ông Tenyukh nói: “Không có lực lượng vũ trang nào di chuyển hay đến Crimea. Họ đang làm công việc định kỳ mà lực lượng vũ trang luôn làm”.

Trong một diễn biến khác, Thủ tướng tạm quyền Arseniy Yatsenyuk hôm 9-3 cho biết sẽ đến Mỹ trong tuần này để trao đổi về cuộc khủng hoảng ở Ukraine. Thời điểm đến Washington có thể là ngày 12-3. Theo thủ tướng tạm quyền, cuộc họp nội các vào ngày 12-3 sẽ được cấp phó của ông chủ trì.

Đó sẽ là chuyến công du Mỹ đầu tiên của Thủ tướng Yatsenyuk, kể từ khi ông trở thành người đứng đầu chính phủ sau cuộc lật đổ ông Viktor Yanukovych. Tuần trước, ông đã tới thủ đô Brussels - Bỉ và giành được sự ủng hộ ngoại giao từ các lãnh đạo Liên hiệp châu Âu (EU) trong nỗ lực giải quyết tình trạng căng thẳng ở Crimea.

Thủ tướng tạm quyền Arseniy Yatsenyuk (thứ hai từ phải sang) tại lễ kỷ niệm 200 năm ngày sinh nhà thơ Taras Shevchenko hôm 9-3. Ảnh: Reuters

Thủ tướng Yatsenyuk hôm 9-3 chủ trì lễ kỷ niệm 200 năm ngày sinh của nhà thơ và anh hùng dân tộc của Ukraine Taras Shevchenko. Nhân dịp này, ông Yatsenyuk tuyên bố quyết "không để mất đi một tấc đất nào" của Ukraine trong tay Nga.

Cùng ngày, phát biểu trên đài BBC, Ngoại trưởng Anh William Hague cảnh báo Nga đã “tính toán sai lầm” khi xâm nhập Crimea. Theo ông, các nước phương Tây có thể áp đặt trừng phạt kinh tế “sâu rộng” nếu không giải pháp ngoại giao nào đạt được giữa Nga và Ukraine.

H.Bình (Theo VOR, Reuters)
http://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/quan-ukraine-do-ve-crimea-20140310080834291.htm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét