Thứ Bảy, 4 tháng 1, 2014

10 địa danh gái đẹp nhất đất Việt

10 địa danh gái đẹp nhất đất Việt
Nhiều vùng đất ở Việt Nam nổi tiếng vì vẻ đẹp trời phú của những người con gái... mà không nơi nào sánh được.
Gắn với câu thành ngữ “Chè Thái, gái Tuyên”, người con gái Tuyên Quang nổi tiếng với vóc dáng cân đối, khỏe khoắn, vẻ đẹp đằm thắm, thanh thoát hút hồn người. (Ảnh minh họa).
Người con gái xứ Huế gắn với hình ảnh tà áo dài màu tím và giọng nói mang âm điệu dịu dàng, nhỏ nhẹ và duyên dáng đặc trưng của miền đất Cố đô. Tính cách thiếu nữ Huế cũng rất cuốn hút với sự từ tốn, đoan trang nhưng không kém phần quả quyết, dứt khoát.


Từ hàng thế kỷ trước, những người con gái Hà Thành đã nức tiếng gần xa vì vẻ đẹp dịu dàng, cách ăn mặc, trang điểm nền nã, và đặc biệt là lối ứng xử lịch lãm, tinh tế.


Hưởng một khí hậu hiền hòa, mát dịu quanh năm, thiếu nữ Đà Lạt thường có làn da trắng như trứng gà bóc và đôi má hồng hào rất đáng yêu. “Hot girl bánh tráng trộn Đà Lạt” làm dân mạng phát sốt những ngày gần đây là một ví dụ điển hình.


Từ nhiều đời nay, thung lũng Mường So (Phong Thổ, Lai Châu) vẫn vang danh là vùng đất nhiều mỹ nữ. Truyền thuyết kể rằng Nàng Han, người con gái Thái đẹp nhất Tây Bắc đã ban cho nơi đây một dòng suối quý “hóa thân” từ bộ váy áo của mình để bất cứ thiếu nữ nào tắm gội, vẫy vùng trên dòng suối ấy đều trở nên xinh đẹp lạ thường.


Câu ca dao “Gà nào hay bằng gà Cao Lãnh. Gái nào bảnh bằng gái Nha Mân” đã lột tả chính xác về vẻ đẹp của con gái Nha Mân (Đồng Tháp) – vùng đất nổi tiếng nhiều giai nhân, mỹ nữ từ thời chúa Nguyễn.


Dù sống ở vùng đất than Quảng Ninh, nhưng thật ngạc nhiên khi con gái nơi đây lại có làn da trắng ngần. Đặc biệt, ở vùng đất phật Yên Tử (Uông Bí, Quảng Ninh) có thôn Năm Mẫu được mệnh danh là “thôn cung nữ”, nổi tiếng nhiều người con gái đẹp.


Mảnh đất Mường Lè của huyện vùng cao Quan Hóa, Thanh Hóa nổi tiếng là nơi sinh ra những cô gái dân tộc Thái đẹp hút hồn, hấp dẫn lạ thường. Cái đẹp của cô gái Thái Mường Lè đến từ đôi mắt biết cười, nước da trắng như trứng gà bóc, giọng nói nhẹ nhàng như mật rót vào tai… (Ảnh minh họa).


Vẻ đẹp mộc mạc của các sơn nữ Tây Nguyên ngực trần đã trở thành một “huyền thoại” đi vào nhiều tác phẩm nghệ thuật của Việt Nam.


Hình ảnh các thiếu nữ dân tộc Thái tắm tiên từ bao đời nay đã trở thành một nét đẹp của vùng núi rừng Tây Bắc. Tiếc rằng, những hình ảnh mộc mạc này giờ đây ngày càng trở nên hiếm hoi do cuộc sống hiện đại đang từng bước xâm nhập vào miền sơn cước. 

Ảnh: Internet.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét