Thứ Sáu, 13 tháng 12, 2013

Phòng ngủ trên máy bay của các nữ tiếp viên hàng không

Phòng ngủ trên máy bay của các nữ tiếp viên hàng không
Trong các chuyến bay xuyên lục địa và kéo dài nhiều giờ đồng hồ, các nữ tiếp viên xinh đẹp cũng cần có chỗ để nghỉ ngơi. Các phòng ngủ tuy không rộng nhưng vô cùng thoải mái là nơi giúp các nữ tiếp viên hàng không có thể nghỉ ngơi sau ca làm việc căng thẳng. Hãy cùng đột nhập vào "khuê phòng trên trời" để xem không gian thư giãn của các cô gái xinh đẹp này nhé:
Phòng ngủ trên máy bay không được thoải mái như trong khách sạn, tuy nhiên, không gian nghỉ ngơi dành cho các nữ tiếp viên hàng không vẫn khá thoải mái và tiện nghi. Đây là phòng ngủ của nữ tiếp viên trên chuyến bay hoàng gia Hà Lan (LM).
Các phòng nhủ được ngăn cách với nhau bằng vách gỗ và có rèm che kín đáo.

Hãng bay của Singapore, chiếc giường tầng cổ điển vời có rèm che.

Cũng vẫn là hãng bay của Singapore, các phòng nghỉ 
của tiếp viên hàng không còn có cả hệ thống tivi giải trí.

Chuyến bay JAL Boeing 747, chiếc giường của những 
cô gái xinh đẹp Nhật Bản thật giản dị và sạch sẽ.

Khoảng không trên máy bay có thể nói là “tấc đất tấc vàng”.

Mỗi khi máy bay chuẩn bị cất cánh, trưởng đoàn sẽ tiến hành kiểm tra tổ viên. Để có thể trang điểm tươm tất, các nữ tiếp viên phải thức dậy sớm hơn đồng nghiệp nam khoảng nửa giờ.

Theo Pháp Luật Xã Hội/ Kênh 14

1 nhận xét: