Thứ Tư, 11 tháng 12, 2013

Không có chuyện CMND mới do TQ sản xuất

Không có chuyện CMND mới do Trung Quốc sản xuất
Đó là khẳng định của lãnh đạo Tổng cục VII – Bộ Công an với chúng tôi trước thông tin thẻ CMND mới có nguồn gốc từ Trung Quốc.
Mẫu thẻ chứng minh nhân dân mới được lấy 
làm ví dụ gây hiểu nhầm. (Ảnh: Tuấn Nam)
Trong buổi trao đổi với báo giới chiều 6.12, Tổng cục Cảnh sát quản lý hành chính về TTXH - Bộ Công an đã đưa ra một mẫu phôi có in dòng chữ màu đỏ “specimen Huaxin” (mẫu của Huaxin - một tập đoàn Trung Quốc chuyên sản xuất các chất liệu làm thẻ công dân) để làm ví dụ.

Sau đó, trên nhiều diễn đàn mạng xã hội đã xuất hiện thông tin nghi vấn, toàn bộ mẫu phôi thẻ CMND 12 số là do một tập đoàn của Trung Quốc sản xuất, đi kèm với những lo ngại rằng các thông tin của công dân khi làm CMND sẽ bị lộ ra nước ngoài.

Trao đổi với chúng tôi về vấn đề này, Thiếu tướng Trần Văn Vệ - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục VII - khẳng định, thông tin Trung Quốc sản xuất thẻ CMND mới cho Việt Nam là không đúng.

Ông Vệ giải thích: Ở đây đã có sự hiểu lầm xuất phát từ việc nhân viên của Tổng cục VII lấy một phôi thẻ CMND mẫu trước đây để làm minh họa cho báo chí. Trước đây, Tổng cục VII có đưa một số mẫu nhựa của các doanh nghiệp nước ngoài tới chào hàng đi sản xuất thử các mẫu thẻ CMND, trong đó có cả Tập đoàn Huaxin. Mẫu thẻ CMND mới có in dòng chữ “specimen Huaxin” còn tồn lại và vô tình được đưa ra giới thiệu trong buổi gặp gỡ báo chí vừa qua.
Thiếu tướng Vệ khẳng định: “Để làm thẻ chứng minh nhân dân mới cho công dân, trong thời gian cấp thẻ CMND mới thí điểm ở Hà Nội, Bộ Công an đang sử dụng công nghệ sản xuất thẻ CMND của Mỹ và nhựa của Nhật Bản. Khâu in ấn do nhà máy của Bộ Công an thực hiện để đảm bảo các yếu tố về bảo mật”.

Theo tướng Vệ, cơ quan này đang tiếp tục mời các nhà thầu từ nước ngoài để lựa chọn cung cấp nhựa làm phôi theo tiêu chí vừa rẻ, đẹp nhưng phải có tính bảo mật cao. Bình quân một chiếc phôi thẻ CMND trắng sẽ tốn khoảng 3.000 đồng, nếu tính cả hỏng hóc trong quá trình sản xuất sẽ phát sinh khoảng 3.200-3.500 đồng/chiếc.

"Hiện giờ, chúng tôi đang tính toán để xem nhập nhựa của đơn vị nào cho hợp lý mà vẫn đảm bảo được tất cả các yêu cầu về quản lý, giá thành và bảo mật” - tướng Vệ chia sẻ.

Theo Tuấn Nam/Trí Thức Trẻ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét