Thứ Bảy, 14 tháng 12, 2013

Các đời tổng thống Mỹ đi cùng một chuyên cơ

Các đời tổng thống Mỹ đi cùng một chuyên cơ
Tổng thống, cựu tổng thống và người có thể sẽ làm tổng thống Mỹ phải sắp xếp chỗ ngủ linh hoạt trên chiếc Air Force One tới Nam Phi, do chuyên cơ này hiếm khi được phục vụ cùng lúc nhiều người quyền lực đến thế.
Gia đình Obama đợi gia đình cựu tổng thống Bush lên chuyên cơ Air Force One tại căn cứ không quân Waterkloof ở thủ đô Pretoria, Nam Phi trước khi tới Johannesburg hôm 10/12. Ảnh: AFP.
Gia đình Tổng thống Obama, gia đình cựu tổng thống George W. Bush và cựu đệ nhất phu nhân Hillary Clinton cùng có mặt trên chuyên cơ Air Force One bay tới Nam Phi để tham dự lễ tưởng niệm cố lãnh đạo Nelson Mandela, ABC News cho hay.

Cuộc họp mặt hiếm có này tạo ra sự sắp xếp chỗ ngủ "độc đáo" do chiếc chuyên cơ dành riêng cho tổng thống Mỹ ít khi phải phục vụ nhiều tổng thống và đệ nhất phu nhân như vậy. Trong suốt hành trình, gia đình Obama nghỉ ngơi trong khoang dành cho tổng thống ở phần trước của máy bay. Gia đình cựu tổng thống Bush sử dụng phòng y tế còn cựu ngoại trưởng Hillary Clinton ở trong khoang dành cho nhân viên cấp cao ngay phía sau.

"Đó là một trải nghiệm rất thú vị, tất nhiên là với gia đình Obama", Jay Cartney, thư ký báo chí của Nhà Trắng, nói. "Họ đều cảm thấy vinh dự khi cựu tổng thống và đệ nhất phu nhân cùng cựu ngoại trưởng đi cùng gia đình họ".

Gia đình Obama cùng các cựu chính trị gia còn cùng nhau chia sẻ những kỷ niệm về Mandela khi họ ngồi trong phòng họp của chuyên cơ.

"Tôi nghĩ rằng họ đều nhớ về những cuộc gặp với Mandela và gia đình ông ấy", Ben Rhodes, cố vấn an ninh quốc gia của Nhà Trắng, nói. "Mandela là một nhà lãnh đạo có mối quan hệ với nhiều chính trị gia thuộc cả hai đảng của Mỹ trong nhiều năm. Vì vậy, mỗi người họ đều có trải nghiệm của riêng mình".

Ông Obama và W. Bush sau đó cùng với hai cựu tổng thống Bill Clinton, Jimmy Carter tới tham dự lễ tưởng niệm nhà cố lãnh đạo huyền thoại của Nam Phi. George H. W. Bush là cựu tổng thống Mỹ còn sống duy nhất không có mặt vì lý do sức khỏe.

Đây là lần đầu tiên trong 14 năm qua nhiều tổng thống Mỹ cùng tập trung tại một sự kiện ở nước ngoài như thế. Lần gần đây nhất là vào tháng 2/1999 khi 4 tổng thống Clinton, W. Bush, Carter và Ford tham dự tang lễ quốc gia của Quốc vương Hussein của Jordan ở thủ đô Amman.



Đồ họa mô phỏng vị trí các khu vực trên chuyên cơ Air Force One với phòng nghỉ của gia đình tổng thống ở mũi máy bay. Ảnh: How Stuffs Work.

Nguyễn Tâm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét