Thứ Hai, 4 tháng 3, 2013

Thành phố Detroit của Mỹ có thể bị phá sản

Thành phố Detroit của Mỹ có thể bị phá sản

Tổng thống Mỹ ký lệnh cắt giảm chi tiêu tự động

Một căn nhà bị bỏ hoang, nằm trơ trọi tại khu vực vốn từng là nơi đông đúc 
dân cư sinh sống ở phía đông thành phố Detroit, bang Michigan - Ảnh: Reuters
Thống đốc bang Michigan cho biết Detroit, thành phố lớn nhất bang này, đông dân thứ 18 nước Mỹ, hiện đang trong tình trạng “khủng hoảng tài chính”. Chính quyền bang đã phải nắm quyền quản lý tài chính của thành phố này, theo tin tức trang tin Huffington Post đăng tải hôm 2.3.
Detroit hiện đang chịu một khoản nợ trị giá hơn 14 tỉ USD. Nếu không có thêm tiền ngân sách của chính phủ rót xuống, thành phố này sẽ cạn tiền trong vòng vài tháng tới.
Trong khi đó, dân số tại Detroit, nguồn cung ngân sách cho thành phố, hiện đang giảm rất mạnh.
Một quan chức thuộc cơ quan xử lý tình huống khẩn cấp bang Michigan nhận định rằng thành phố Detroit khó tránh khỏi bị phá sản.
Việc một thành phố bị phá sản hiếm khi xảy ra tại Mỹ, theo Huffington Post. Dù rằng thành phố Stockton và San Bernardino (thuộc bang California) cũng đang phải trải qua giai đoạn này.
Hạt Jefferson thuộc bang Alabama từng có “vinh dự” đâm đơn xin bảo hộ phá sản với khoản nợ lên đến hơn 4 tỉ USD, vốn là kỷ lục cho đến nay. Những trường hợp nói trên đều không thể sánh được với Detroit cả về số lượng dân cư lẫn giá trị nợ công.
“Nếu Detroit phá sản thì đây sẽ là vụ phá sản cấp thành phố lớn nhất nước Mỹ từ trước đến nay. Quy mô vụ việc lần này rất lớn và mọi việc sẽ trở nên cực kỳ phức tạp”, ông Eric Scorsone, chuyên gia nghiên cứu về các vụ phá sản cấp thành phố tại Trường đại học bang Michigan, nhận định.

http://www.thanhnien.com.vn/pages/20130303/thanh-pho-detroit-cua-my-co-the-bi-pha-san.aspx

Tổng thống Mỹ ký lệnh cắt giảm chi tiêu tự động

Tổng thống Mỹ ký lệnh cắt giảm chi tiêu tự động
Tổng thống Barack Obama rời khỏi cuộc họp với các lãnh đạo Quốc hội hôm 1.3 - Ảnh: AFP

(TNO) Tổng thống Mỹ Barack Obama vào hôm 1.3 đã ký lệnh cắt giảm chi tiêu tự động mà ông cảnh báo có thể gây tổn hại đến nền kinh tế Mỹ sau khi ông và các lãnh đạo Quốc hội không thể đạt được thỏa thuận về ngân sách.

Theo Reuters, các cơ quan chính phủ giờ đây sẽ bắt đầu cắt giảm tổng cộng 85 tỉ USD trong ngân sách của họ từ hôm nay, 2.3, đến 1.10.
Trước đó, những cuộc đàm phán giữa Nhà Trắng và Quốc hội nhằm tránh nguy cơ cắt giảm trước hạn chót ngày 1.3 đã đổ vỡ.
Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã cảnh báo rằng việc cắt giảm có thể làm nền kinh tế tăng trưởng chậm lại.
Tổng thống Mỹ Barack Obama đã cảnh báo nếu các biện pháp cắt giảm phát huy toàn bộ tác dụng, nó sẽ khiến tăng trưởng kinh tế giảm đi 0,5% và làm mất 750.000 việc làm.
Theo BBC, cả hai bên không ai chịu nhún nhường bởi sự nhất quyết của ông Obama trong việc tăng thuế để xử lý số nợ công 16.600 tỉ USD.
“Chúng ta sẽ vượt qua chuyện này. Đây không phải là ngày tận thế như một số người nói. Đó chỉ là chuyện ngớ ngẩn và sẽ gây đau đớn”, ông Obama nói với các phóng viên.
Tuy nhiên, theo một báo cáo về ngân sách của Nhà Trắng gửi đến Quốc hội, các biện pháp cắt giảm tự động sẽ có tác động “hết sức tiêu cực đối với an ninh quốc gia, đầu tư trong nước, và các chức năng cốt lõi của chính phủ”.
Trong một dấu hiệu về tác động tiềm tàng, Bộ Tư pháp Mỹ đã gửi một thông báo đến các nhân viên cảnh báo họ có thể bị buộc tạm nghỉ không ăn lương trong những tháng tới.
Tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel đã cảnh báo các biện pháp cắt giảm tự động sẽ gây nguy hại đến khả năng thực hiện các sứ mệnh của quân đội Mỹ.
“Tôi muốn nói rõ rằng tình trạng bất định này khiến khả năng hoàn thành hiệu quả mọi nhiệm vụ của chúng ta lâm nguy”, ông Hagel nói.
Theo AFP, ngân sách của Lầu Năm Góc dự kiến sẽ bị cắt giảm khoảng 46 tỉ USD.
Các quan chức quốc phòng cho hay họ sẽ buộc phải giảm số tuần làm việc của 800.000 nhân viên dân sự, giảm số giờ bay của các máy bay chiến đấu và trì hoãn một số hoạt động bảo dưỡng thiết bị.
Việc triển khai một tàu sân bay thứ hai đến vùng Vịnh cũng bị hủy bỏ.
Hải quân Mỹ sẽ dần dần trùm mền khoảng vài trăm máy bay kể từ tháng 5, không quân Mỹ sẽ phải rút ngắn giờ bay và lục quân sẽ cắt giảm việc huấn luyện của mọi đơn vị ngoại trừ những đơn vị triển khai ở Afghanistan.
Sơn Duân

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét